Kỳ lạ em bé sinh ra có 2 đầu, 3 cánh tay ở Ấn Độ



Các bác sĩ đã bất ngờ khi đỡ đẻ cho một phụ nữ 23 tuổi ở Ấn Độ, vì cặp sinh đôi vừa ra đời bị dính liền thân.



Cặp sinh đôi dính liền chưa được đặt tên là con của cô Shabana Khatun (Ảnh: irishmirror.ie)

Cô Shabana Khatun, 23 tuổi, vẫn nghĩ rằng mình sẽ cho ra đời đứa con lành lặn, khỏe mạnh, nhưng các bác sĩ đã phát hiện ra sự bất thường và Shabana phải sinh mổ tại bệnh viện quận Mahatma Gandhi, Ấn Độ hôm thứ Sáu (10/3), nguồn tin địa phương cho biết.

TS Pushpa Pavaiyya, trưởng ê kíp hôm đó cho biết, vì đây là một ca bất thường nên đã có tới 8 thành viên được huy động để đỡ đẻ cho Shabana. Em bé ra đời ngay lập tức được đưa vào chăm sóc đặc biệt, nhưng chỉ sống sót được có vài giờ.



Đây là một ca bất thường nên đã có tới 8 thành viên được huy động để đỡ đẻ cho Shabana. (Ảnh: irishmirror.ie)

Trước đó tại Ấn Độ cũng có một ca sinh bất thường – em bé có 4 chân và 2 bộ phận sinh dục, là con của cô Lalitamma, 23 tuổi, sống tại Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Em bé được sinh vào những giờ đầu tiên sáng ngày 21/1.

Trước đó, gia đình cháu bé luôn nghĩ rằng, đó là món quà của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô và chồng, anh Chennabasava, 26 tuổi, đã bị sốc khi thấy con của họ có 4 chân, có 2 dương vật. Nhưng cô vẫn rất vui khi chấp nhận cậu bé và nâng bé lên theo đúng như cách mà cậu chào đời.

Theo dantri.com.vn