Bắt tạm giam nghi phạm dâm ô trẻ em ở Hoàng Mai





Đơn tố giác của gia đình nạn nhân

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Cao Mạnh Hùng, sinh năm 1983, về tội dâm ô trẻ em.

Ông Hùng, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từng có tiền án Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 14/3, Công an Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Dâm ô đối với trẻ em" tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra xác minh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nói với báo chí trong nước rằng Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã được phân công chịu trách nhiệm vụ này.

Ngày 13/3, ông Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật. Ông cũng yêu cầu giới chức thành phố báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng Ba.

Các kênh truyền thông trong nước cho hay vụ cáo buộc xâm hại tình dục đối với bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt xảy ra từ tháng 1/2017.


Gia đình nói ông Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1983) là hàng xóm đã có hành vi xâm hại tình dục con gái mình hôm 8/1 và đã tố cáo lên công an phường. Bác sỹ giám định sau đó kết luận bé gái bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Ông Cao Mạnh Hùng đã bị triệu tập lấy lời khai nhưng sau đã được thả.

Dư luận bức xúc

Vụ này khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận, dẫn tới can thiệp của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan chức năng cũng bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội rằng ông Hùng là người thân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh vụ này, còn một số vụ khác mà dư luận yêu cầu làm rõ như vụ một bé gái 7 tuổi ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, tố cáo bị một người đàn ông xâm hại ở trường (phát hiện hồi tháng Hai) và vụ một người đàn ông 76 tuổi bị tố cáo nhiều lần có xâm phạm tình dục các bé gái tại khu chung cư ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Được tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Vũng Tàu "ra ngay quyết định khởi tố bị can" đối với ông Nguyễn Khắc Thủy, 76 tuổi, ở phường Nguyễn An Ninh về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Trong khi đó vụ ở Thủ Đức đang được điều tra với nhiều tình tiết mâu thuẫn.

Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet) gồm 15 tổ chức xã hội hoạt động trong nước hôm 12/3 dẫn báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bé bị xâm hại tình dục.

Theo báo cáo này, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1.544 vụ vào năm 2014.


BBC
16-03-2017