Hà Nội: Người dân chật vật tìm lối vào nhà khi không còn bậc tam cấp



Trong “chiến dịch” giành lại vỉa hè trên các tuyến phố Thủ đô, hàng loạt bậc tam cấp ăn ra vỉa hè đã được phá dỡ. Nhiều hộ gia đình chưa có được phương án thiết kế lối lên xuống sau khi không còn bậc tam cấp, phải chật vật tìm lối vào nhà...



Không còn bậc tam cấp, người dân chật vật tìm đường về nhà


Hàng loạt bậc tam cấp ăn ra ngoài vỉa hè tiếp tục được lực lượng chức năng Hà Nội phá dỡ


Nhiều ngôi nhà mặt sàn tầng một cao hơn vỉa hè từ 50 - 80 cm nên việc ra vào rất khó khăn


Chị em phụ nữ phải nhờ trợ giúp mới bật người đi vào một cửa hàng trên đường Xã Đàn


Làm tạm bậc thang bằng sắt để đi lại. Hình thức này vẫn là lấn vỉa hè...


Người dân chất đống bao tải đất, cát để làm bậc bước lên cửa hàng


Thậm chí nhiều người xếp tạm khối gạch đá lớn để khách hàng đi lại




Nhiều người cho biết, thời điểm này họ chưa đưa ra phương án thiết kế lối lên xuống cửa hàng thế nào cho phù hợp


Một số cửa hàng thì giật cấp bậc thềm lên xuống vào phía bên trong nhà


Nhiều chủ cửa hàng than phiền kinh doanh gặp nhiều khó khăn khi gạch đá, đất cát... bít lối đi


Lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục phá dỡ các bậc tam cấp và công trình lấn vỉa hè.







Theo Dân Trí