Canada chặn bắt nhiều người Mexico trên biên giới




Nhiều người Mexico hướng sang Canada sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quyết tâm trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp mà một nửa là người Mexico.


Số người Mexico bị Canada bắt giữ trên biên giới trong 67 ngày đầu tiên của năm 2017 nhiều hơn con số bị giữ mỗi năm trong ba năm trở lại đây, theo Reuters.

Sự gia tăng này xảy ra ngay sau khi chính quyền liên bang Canada dỡ bỏ các yêu cầu thị thực đối với công dân Mexico vào tháng 12.

Hãng tin Anh cho rằng nhiều người Mexico hướng sang Canada sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quyết tâm trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp mà một nửa là người Mexico.

Theo Reuters, các thẩm phán về nhập cư đã được cử tới 12 thành phố của Hoa Kỳ để đẩy nhanh quá trình trục xuất.

Cơ quan phụ trách về biên giới của Canada cho biết đã bắt giữ 444 người Mexico trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 tới 8/3, so với 410 của cả năm 2016, 351 năm 2015, và 399 năm 2014.

Cơ quan này được phép bắt giữ các công dân nước ngoài nếu những người đó được cho là gây nguy ngại cho công chúng, cũng như nếu danh tính của họ thiếu rõ ràng, theo Reuters.

Mỹ, Mexico phủ nhận TT Trump doạ điều quân sang Mexico


Ngoài các vụ bắt giữ trên, số người Mexico bị từ chối nhập cảnh ở các phi trường cũng gia tăng. 313 người trong tháng Một, tức cao hơn so với bất kỳ tháng Một nào kể từ năm 2012 và nhiều hơn cả các năm 2012, 2013 và 2014 cộng lại.

Với việc các yêu cầu về thị thực được dỡ bỏ, các công dân Mexico tới Canada chỉ cần một giấy phép đi lại điện tử (viết tắt là eTA), có thể xin trên mạng trong vài phút.

Nhưng eTA không đảm bảo là họ có thể được nhập cảnh, cũng như người Mexico không thể làm việc nếu không có giấy phép.

Canada cấp gần 73 nghìn giấy phép đi lại cho các công dân Mexico trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2016 và 10/3/2017. Con số này gia tăng đáng kể trong cùng khoảng thời gian khi Canada vẫn áp dụng các yêu cầu về thị thực.

https://www.youtube.com/watch?v=bn6rcwgpt88

VOA
18/03/2017