Tiểu Sử Diệp Lang



Nghệ sĩ cải lương Diệp Lang sinh ngày 4-3-1941 tại Tỉnh Đồng Tháp, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Tỉnh Lâm Đồng, nước Việt Nam. Ông sinh thuộc cung Song Ngư, cầm tinh con (giáp) rắn (Tân Tỵ 1941). Diệp Lang xếp hạng nổi tiếng thứ 71449 trên thế giới và thứ 40 trong danh sách Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.

Lên 8 tuổi, ông đã theo cha là thầy đàn Ba Diệp đi theo đoàn Cải lương Tam Phụng. Nhưng cha của ông không muốn ông nối nghiệp đàn, vì người đàn chỉ ngồi sau cánh gà sân khấu, nên ông đã tìm thầy dạy hát cho Diệp Lang và cho ông học đóng những vai phụ.

Vào khoảng đầu thập niên 1950, trong một đêm diễn vở "Lấp sông Gianh" tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân) trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cải lương Kim Thoa bị ném lựu đạn, có hai người trong đoàn thiệt mạng, cha con ông may mắn thoát chết. Nhưng chẳng được bao lâu sau đó, ông Ba Diệp bị bệnh nặng, phải bỏ đoàn về quê và mất tại đây.

Chịu tang cha một thời gian thì ông tiếp tục lên Sài Gòn theo đuổi nghề hát. Năm 12 tuổi, Diệp Lang bước lên sân khấu trong vở Lấp sống Gianh của Đoàn Cải lương Kim Thoa, rồi sau đó là Việt Hùng – Minh Chí, đến Phụng Hảo – Ba Vân..., nhưng đó cũng chỉ là những vai phụ, đến khi được soạn giả kiêm ông bầu Nguyễn Huỳnh (cũng là bạn của cha ông) đưa về đoàn Hoài Dung - Hoài Mỹ (Long An), ông mới được giao vai chính: hoàng tử trong vở "Chiếc nhẫn kim cương". Nghệ danh Diệp Lang (tức là con của Ba Diệp - cha ông) do soạn giả Nguyễn Huỳnh gọi ông khi ông bắt đầu được đóng vai chính ở đoàn cải lương Hoài Dung – Hoài Mỹ.

Năm 1962, Ông gia nhập đoàn Kim Chưởng, Diệp Lang được soạn giả Thu An giao cho đóng vai ông già 70 tuổi (người cha trong vở Người Anh khác mẹ). Đó là vai diễn ghi dấu ấn trong cuộc đời nghệ thuật của ông với Giải thưởng Thanh Tâm năm 1963 .
Trong thời kỳ này, ông đã đóng một số vở và rất thành công như: "Trung sĩ Tám" trong "Tìm lại cuộc đời", "Hội đồng Dư" trong "Tiếng hò sông Hậu", "Hội đồng Thăng" trong "Đời cô Lựu", "Lê Quý" trong "Tâm sự Ngọc Hân", "Lê Xuân Giác" trong "Tiếng sóng Rạch Gầm", "Ông nội" trong "Cây lẻ bạn", "Ông Hai" trong "Đàn ca tri kỷ".

Năm 1965, ông bị triệu tập đi nhập ngũ theo lệnh của Nha Quân dịch thuộc Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, ông gia nhập đoàn Cải lương tập thể Sài Gòn II. Đoàn của ông lưu diễn khắp nơi, kể cả những vùng chiến sự như: Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Mặt trận 479... Ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn 284. Vừa tham gia công tác quản lí, vừa làm nghệ thuật, nhưng chỉ một thời gian sau đó ông xin nghỉ làm quản lý và trở về nghiệp hát do áp lực công việc và bệnh tật. Đây cũng là thời gian gia đình ông gặp khó khăn nhiều nhất.
Sau khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2003, Diệp Lang bắt đầu thôi đi hát. Hiện tại, ông chỉ còn tham gia đóng các vai diễn nhỏ trên sân khấu.


Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang đến với sân khấu cải lương từ năm 12 tuổi. Ban đầu ông chỉ được các đạo diễn giao cho những vai phụ. Cho đến khi, Diệp Lang được soạn giả Thu An giao cho vai người cha trong vở Người Anh khác mẹ, diễn trên sân khấu đoàn Kim Chung, thì tên tuổi của ông mới được mọi người biết đến. Đây là một vai diễn thành công của Diệp Lang, đã giúp ông nhận được Giải thưởng Thanh Tâm năm 1963. Sau vai diễn này, ông còn có nhiều vai diễn khác như: "Hội đồng Thăng" trong "Đời cô Lựu", "Trung sĩ Tám" trong "Tìm lại cuộc đời","Lê Quý" trong "Tâm sự Ngọc Hân", "Lê Xuân Giác" trong "Tiếng sóng Rạch Gầm", "Ông nội" trong "Cây lẻ bạn", "Ông Hai" trong "Đàn ca tri kỷ", "Hội đồng Dư" trong "Tiếng hò sông Hậu"...

Sau hơn 50 năm gắn bó với nghề, ông đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng, và cũng đã đạt được thành tích như:

Năm 1963, nhận Huy chương vàng giải Thanh Tâm (năm 1963)
Năm 1964, nhận Bằng Danh dự giải Thanh Tâm (năm 1964)
Năm 2000, Huy chương Vàng và giải Mai Vàng, Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu
Năm 2001, đoạt Giải Mai Vàng
Năm 2003, ông được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân.

Diệp Lang thời trẻ

Năm 8 tuổi, nghệ sĩ Diệp Lang cùng ch theo đoàn Cải lương Tam Phụng. Ông được cha tìm thầy dạy hát và dạy ông đóng những vai phụ.

Khi hai cha con Diệp Lang đi theo đoàn Kim Thoa, trong một đêm diễn vở "Lấp sông Gianh" tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân) trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn bị ném lựu đạn, một số người đã tử vong nhưng cha con ông may mắn thoát chết. Nhưng không lâu sau thì cha ông cũng qua đời vì bệnh nặng. Diệp Lang chịu tang cha rồi tiếp tục lên Sài Gòn theo đuổi nghề hát.

Năm 12 tuổi, Diệp Lang bắt đầu xuất hiện trên sân khấu của đoàn Kim Thoa nhưng chỉ được diễn vai phụ.

Cho đến năm 1962, Ông gia nhập đoàn Kim Chưởng và đã gặt hái được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 1965, ông phục vụ trong Nha Quân dịch thuộc Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, ông gia nhập đoàn Cải lương tập thể Sài Gòn II. Đoàn của ông lưu diễn khắp nơi, kể cả những vùng chiến sự như: Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Mặt trận 479...
Cuộc sống gia đình Diệp Lang

Ông lập gia đình với bà Thu Phong, hai ông bà có người con gái là Thanh Tuyền mở tiệm nail rất đắt khách, một người con trai của ông thì nối nghiệp cha.




Source: wikipedia