Tiểu Sử Đặng Thế Luân


Ca sĩ Ðặng Thế Luân, đúng là một Giọng Ca Vàng của Trung Tâm Asia, bởi vì anh đã vào được trung tâm băng nhạc lớn và lâu năm của thị trường âm nhạc tại Mỹ. Cũng chính là nhờ tài nghệ, qua cuộc thi Giọng Ca Vàng do Trung Tâm Asia tổ chức vào các năm 2004-2005, qua hàng ngàn thí sinh, qua các đợt thi khác nhau, trên các vùng khác nhau của Hoa Kỳ, và sau cùng là cuộc thi chung kết, mới chọn ra được Giọng Ca Vàng Ðặng Thế Luân, qua bài hát “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê”, một sáng tác về lính của ca nhạc sĩ Duy Khánh.


Ngay sau đó, Ðặng Thế Luân đã được Trung Tâm Asia mời vào hát cho trung tâm này, từ Asia DVD 48.

Ðặng Thế Luân sau đó xuất hiện liên tục trong các chương trình đại nhạc hội thu hình của Trung Tâm Asia, và qua chương trình nào Ðặng Thế Luân cũng được hoan nghênh, với tiếng hát nồng nàn, chân thành, nhưng không kém phần lôi cuốn, nhất là qua các bài hát về lính, kể cả những sáng tác mới, như “Người Thương Binh” (thơ của Thái Tú Hạp, nhạc của Anh Bằng)...

Trong DVD mới nhất của Trung Tâm Asia “Nhật Trường- Trần Thiện Thanh 2” (Asia DVD 61), Đặng Thế Luân đã hát với MC Thùy Dương bài “Gặp Nhau Làm Ngơ”, một bài hát có duyên và tương đối vui của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Ngoài việc hát tân nhạc, trong thời gian gần đây, Ðặng Thế Luân còn cho thấy khả năng đóng kịch và cả hát cải lương nữa, mà chính Ðặng Thế Luân cũng nhìn nhận thích hát từ lâu rồi, nhưng nay nhờ nữ ca sĩ Ngọc Huyền mở đường và hướng dẫn, nên Ðặng Thế Luân, mới có dịp thi thố tài năng, qua DVD phim cải lương “Trở Về Mái Nhà Xưa”, vừa được Trung Tâm Asia phát hành hồi đầu năm 2009, sau khi đã được thực hiện hồi năm qua (2008) tại Dallas, Texas, cùng với các diễn viên, như Phượng Liên, Bảo Quốc, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Ðặng Thế Luân, Kiều Sương, Linh Tâm...

Ðặng Thế Luân chào đời tại Sài Gòn sau khi cuộc chiến đã chấm dứt (1975), và đến năm 1992 thì được bảo lãnh sang định cư tại tiểu bang Maryland, Ðông Bắc Hoa Kỳ, trong một gia đình gồm 3 anh, 4 chị, và vẫn sống tại tiểu bang đó cho đến nay.

Ngoài việc ca hát, mà Ðặng Thế Luân nhìn nhận là một đam mê, ca sĩ này hiện nay cũng sắp tốt nghiệp bằng MBA (Cao Học Quản Trị Kinh Doanh- Marketing) trong năm nay, “để giữ làm vốn...” theo như lời giải thích của Ðặng Thế Luân.

Sources: vietinternet