5 bí ẩn lớn về cơ thể con người khiến các nhà khoa học đau đầu không thể lý giải



Con người tồn tại rất nhiều bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào tìm được câu trả lời xác đáng. Dưới đây là 5 bí ẩn lớn đã khiến các nhà nghiên cứu đau đầu tìm lời giải trong suốt nhiều thập kỷ qua.



Những người có nước da xanh thường do cơ thể có lượng MetHb cao bất thường. (Ảnh: heasay)

Người có nước da xanh

Nếu tình cờ bắt gặp một người có nước da xanh kỳ quái thì đừng vội nghĩ họ đang hóa trang nhé, vì có thể cơ thể họ có lượng methemoglobin (MetHb) cao bất thường đấy. Vì MetHb có màu xanh nên những người có hàm lượng chất này cao thường có làn da đổi màu kỳ lạ, thông thường nhất là màu xanh tái.

Một điều đặc biệt khác về căn bệnh này là chỉ khi bố và mẹ cùng thừa hưởng loại gene hiếm có làm rối loạn quá trình chuyển hóa giữa methemoglobin (MetHb) và Hemoglobin (Hb) thì những đứa con sinh ra mới mắc chứng rối loạn màu da kỳ lạ này và tỉ lệ sinh con mắc bệnh là 1/4.

Cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng

Những người mắc căn bệnh này chỉ có thể ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn hoàn toàn nếu như không muốn bị bỏng rát khắp cơ thể vì họ cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng. Theo một nghiên cứu, nhiều trường hợp bệnh nhân của căn bệnh quái ác này qua đời rất sớm, khoảng sau độ tuổi 20.

Mỗi bên một màu mắt



Những người có hai màu mắt khác nhau do mắc “chứng rối loạn mống mắt”. (Ảnh: faranworld)

Chắc hẳn chúng ta luôn cảm thấy ấn tượng và bị thu hút bởi những người có đôi mắt với mỗi bên một màu khác nhau. Đây là hiện tượng “loạn sắc tố mống mắt” (tên khoa học là Heterochromia iridis hay Heterochromia iridium) đã khiến nhiều nhà nghiên cứu đau đầu suốt nhiều năm qua.

Theo các nhà nghiên cứu, những người có hai màu mắt khác biệt thường do bệnh liên quan đến mắt hoặc do di truyền. Điều thú vị là những người mắc hội chứng này sẽ có những đôi mắt khác nhau, nghĩa là sẽ không bao giờ có sự trùng lặp màu mắt giữa hai người cùng mắc hội chứng.

Hội chứng “bàn tay người ngoài hành tinh”



Họ thường không thể kiểm soát hành động của bàn tay. (Ảnh: boylesiyok)

Những người mắc hội chứng này sẽ không thể kiểm soát hành động của đôi tay theo ý muốn của mình mặc dù họ nhận thức rõ điều ấy. Bất cứ lúc nào đôi bàn tay đều có thể phản chủ, tự ý làm một việc gì đó như thể chúng có bộ não riêng vậy. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến hội chứng kỳ quái này.

Hội chứng “xác chết biết đi”



Hội chứng này có thể dẫn đến tử vong do suy nhược cơ thể. (Ảnh: fondazioneangeloaffinita)

Đây là một trong những hội chứng gây nguy hại số một cho cơ thể con người. Những người mắc bệnh này thường nghĩ bản thân đã chết dù vẫn còn đang thở. Trong suy nghĩ, họ cho rằng bản thân không còn nội tạng hay các bộ phận của cơ thể, vì thế họ từ chối tiếp nhận sự chăm sóc và từ bỏ thói quen ăn uống, lâu dần dẫn đến suy nhược, thậm chí có thể tử vong.

Hội chứng có tên khoa học là Cotard, được đặt theo tên nhà thần kinh học người Pháp Jules Cotard – người đầu tiên phát hiện căn bệnh kỳ quái này trong ca bệnh đầu tiên vào năm 1880. May mắn là trên thế giới có rất ít người mắc phải hội chứng này. Tuy nhiên, giới khoa học hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cũng như cách thức chữa bệnh.

Bạn thấy không, cơ thể con người là một kho tàng những bí ẩn cần được nghiên cứu và giải đáp. Sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật sẽ là điều kiện giúp chúng ta dễ dàng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này hơn.

Theo yan