Cá chết hàng loạt ở Lào Cai là do bục ống nước thải nhà máy phân bón



Ngày 21/3, Bộ Công Thương xác nhận hiện tượng cá chết trắng ao ở Lào Cai vì nhiễm độc nước thải của Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 (thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam – Vinachem).



Cá chết hàng loạt tại thôn Tân Lợi ghi nhận ngày 18/3. (Ảnh: NongNghiep)

Theo thông tin từ Công ty DAP 2- Lào Cai, khi phát hiện sự cố lúc 13h ngày 17/3, Công ty đã khóa van trên đường ống nước bị bục, dùng cao su bịt kín điểm thủng để ngăn nước tiếp tục tràn ra ngoài. Doanh nghiệp này cũng dùng đất lấp miệng cống thu nước thải bề mặt để cô lập dòng nước bị tràn ra từ đường ống.

“Sự cố về cơ bản được kiểm soát, không còn hiện tượng nước bị rò từ ống ra môi trường”, bản báo cáo của Công ty DAP 2 – Lào Cai cho biết.

Sau sự cố, doanh nghiệp đã thừa nhận trách nhiệm và tạm ứng trước số tiền 200 triệu đồng để bồi thường thiệt hại cho gần 7 tấn cá chết của 10 hộ dân thôn Tân Lợi (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); số còn lại được Công ty cam kết đền bù xong trước ngày 24/3.

Trước đó, ngày 16/3 vài giờ sau khi cho nước vào ao nuôi cá, ông Vũ Văn Bé (thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) phát hiện cá nổi lên mặt ao và chết dần. Cùng thôn với ông Bé, 8 hộ khác cũng bị cá chết chưa rõ nguyên nhân. Đến sáng 17/3, hiện tượng cá chết tiếp tục xảy ra ở một số ao nuôi của người dân thôn Tân Lợi, thống kê sơ bộ số cá chết trên 6 tấn.

Công ty cổ phần DAP 2 – Lào Cai là một trong 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón thuộc Vinachem thua lỗ nghìn tỷ trong năm 2016 và nằm trong danh sách 12 dự án, nhà máy kiểm soát đặc biệt của Chính phủ.

Công ty này ghi nhận lỗ ngay sau năm đầu tiên vận hành (cuối 2014) và lợi nhuận âm đến nay khoảng 1.000 tỷ đồng. Sau thời gian sản xuất cầm chừng và phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2016, tới tháng 1/2017 doanh nghiệp này đã khởi động sản xuất trở lại.

Theo VNE