Bé gái 3 tuổi tử vong nghi bị ngã ở trường mầm non


Vài giờ sau khi gửi con, gia đình nhận được thông báo bé Ngọc bị ngã trên lớp, được chuyển ra Hà Nội cấp cứu và tử vong.



Cơ sở mầm non Ánh Dương nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VNE)

Ngày 22/3, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), cho biết công an đang xác định nguyên nhân bé Ánh Ngọc (3 tuổi, ở thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) tử vong khi theo học tại cơ sở Mầm non Ánh Dương ở phường Ninh Khánh.

Phụ huynh đến bệnh viện thì các bác sĩ đã chuyển cháu lên Hà Nội vì vết thương nặng. Đến khoảng 14h cùng ngày, bé gái tử vong.

Theo người nhà, sau vài giờ gửi con, đến khoảng 10h ngày 21/3, gia đình nhận được điện thoại của cơ sở mầm non Ánh Dương thông báo bé Ngọc bị ngã ở lớp và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Ninh Bình cho hay, cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương được cấp phép hoạt động từ năm 2013. Bé Ngọc mới được gửi ở cơ sở này từ ngày 18/3.

Theo VNE