Philippines mất khách du lịch vì truyền thông?




Một điểm du lịch ở Philippines với kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, nằm trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO.


Bộ Du Lịch Philippines kêu gọi các nhà báo phải thật thận trọng khi loan tin về chính sách bài trừ ma túy mà Tổng Thống Rodrigo Duterte đang cho thực hiện, nói rõ đừng để những bản tin, bài viết, phóng sự gây ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch của quốc gia.

Lên tiếng khi tháp tùng Tổng Thống Duterte sang thăm Thái Lan, bà Bộ Trưởng Bộ Du Lịch Wanta Teo cho biết Phi là một quốc gia an ninh nhưng vì các nhà báo thường xuyên loan tải tin về số người có liên quan đến ma túy bị cảnh sát và dân phòng bắn chết, nên người nước ngoài ngần ngại khi đến thăm Phi.

Bà Bộ Trưởng Wanda Teo kể thêm những công ty nước ngoài chuyên làm tour du lịch thường xuyên hỏi bà rằng Phi có phải là một địa diểm du lịch an toàn hay không. Câu trả lời của bà là “có”, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của truyền thông để quảng bá đất nước Phi đến với thế giới bên ngoài.

Ngay sau khi nhậm chức vào cuối tháng Sáu năm ngoái, Tổng Thống Duterte quyết định mở chiến dịch bài trừ ma túy để bài trừ một tệ trạng mà ông từng gọi là có thể hủy diệt nước Phi. Từ đó đến giờ, báo chí và các tổ chức bảo vệ dân quyền, nhân quyền đều nói có hơn 8,000 người bị cảnh sát và dân phòng bắn hạ, cảnh sát cũng xác nhận đã nổ súng giết gần 2,600 người, nhưng nói thêm rằng phải nổ súng để tự vệ.

Tổng Thống Phi Duterte nhiều lần lên tiếng bác bỏ tin nói rằng ông ra lệnh cảnh sát nổ súng giết bọn buôn bán ma túy, hoặc những người bị tình nghi, nhưng ông cũng nói là sẽ ân xá cho những ai bị tòa kết án vì đã nổ súng bắn chết người có liên hệ đến ma túy.

RFA
2017-03-22