Tường tuyết cao 20m bao quanh cung đường Nhật Bản



Ngoài mùa hoa anh đào tuyệt đẹp, những đền thờ uy nghiêm, tráng lệ, Nhật Bản còn có một cung đường rất độc đáo với bức tường tuyết cao tới 20 mét ở 2 bên đường.



Bức tường tuyết 2 bên con đường cao tới 20 mét. (Ảnh: Panoramio.com)

Khu vực Murodo-daira Tateyama là nơi có tuyết rơi nhiều nhất trên thế giới, trung bình đạt khoảng 7 mét tuyết trong mùa đông. Ngoài ra, trong một số khu vực khác, tuyết có thể rơi với độ dày 20 mét. Từ lớp tuyết dày người Nhật đã tạo ra các bức tường tuyết.

Từ khi được khai trương vào ngày 1/6/1971, con đường tuyết dài 500m này nhanh chóng trở thành một địa điểm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch gần xa. Nó được mở cửa phục vụ khách đi bộ từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 hàng năm.

Bức tường tuyết này thuộc tuyến giao thông Tateyama Kurobe Alpine Route nối liền ga “Tateyama” của Toyama Chiho Railroad và ga “Ogizawa” của Kanden Tunnel Trolleybus, và là tuyến tham quan núi xuyên qua phía Bắc dãy Alps với những dãy núi liên tiếp nhau cao trên 3.000m.





Con đường tuyết ở Nhật này mở cho khách đi bộ từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5. (Ảnh: Alamy)



Hàng năm vào dịp mở cửa, các bức tường tuyết thu hút rất nhiều khách du lịch. (Ảnh: Getty0)



TinhHoa tổng hợp