Nhiều phòng khám bệnh của người Trung Quốc tại Sài Gòn bị phạt




Ảnh minh hoa

Một phòng khám bệnh do người Trung Quốc điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh, bị phạt 120 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề.

Phòng khám bệnh này tên là Baylor do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư y tế quốc tế, có trụ sở tại đường Tô Hiến Thành, quận 10 đầu tư.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin thì một bệnh nhân đã đến phòng khám này để điều trị bệnh trĩ, với một số tiền là 29 triệu đồng. Người này được một bác sĩ Trung Quốc giải phẩu, nhưng lại không hết bệnh mà còn bị loét và chảy máu. Sau khi người này đi khiếu nại thì Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đi điều tra và phát hiện phòng khám bệnh này không có giấy phép hành nghề.

Theo báo chí Việt Nam thì chỉ trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay đã có 5 phòng khám bệnh do người nước ngoài vận hành bị phạt ở Thành Phố Hồ Chí Minh, với số tiền phạt tổng cộng là 316,8 triệu đồng.

Con số này hồi năm ngoái là 15 phòng khám không giấy phép và số tiền phạt lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Đại đa số các phòng khám này do người Trung Quốc làm chủ, và thường vi phạm những điều sau đây: bán thuốc không rõ xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.


RFA
2017-03-25