Forbes: Ông Trump nghèo hơn trước khi làm tổng thống, thêm tỷ phú Việt Nam


Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tụt 208 bậc vì tài sản của ông sụt giảm 1 tỷ USD so với 1 năm trước, trong khi Việt Nam có thêm 1 người lọt vào danh sách này.



Donald Trump tụt 208 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú. (Ảnh minh họa từ Inteernet)

Báo cáo mới nhất của Forbes công bố ngày 20/3 cho thấy tài sản ròng của Tổng thống Trump ước tính giảm còn 3,5 tỷ USD hiện nay từ mức 4,5 tỷ USD cách đây 1 năm. Với số tài sản này, ông Trump hiện đã rơi từ vị trí thứ 336 xuống 544 hiện nay.

Dù ông Trump đã từ chức tại các doanh nghiệp của mình khi nhậm chức tổng thống Mỹ, nhưng sự tụt bậc của ông không phải là do việc bán bất kỳ doanh nghiệp nào, bởi vì ông vẫn sở hữu chúng.

Thay vào đó, tạp chí Forbes cho biết tài sản ròng của ông Trump giảm vì khoảng 40% tài sản của ông đến từ bất động sản sở hữu ở Manhattan (New York), trong đó có Tháp Trump và 8 tòa nhà khác, trong khi giá nhà và giá thuê văn phòng ở đây sụt giảm.

Ông Trump trong quá khứ đã từng bàn cãi về tính toán của Forbes, đặc biệt là về giá trị thương hiệu của ông. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông nói tài sản của ông trị giá 8,7 tỷ USD.

Theo cách tính của mình, tạp chí Forbes lập danh sách các tỷ phú dựa trên việc định giá tài sản theo số liệu ngày 17/2 từ giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái quốc tế.

Trong báo cáo mới nhất này, tỷ phú Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft – tiếp tục được Forbes xếp hạng người giàu nhất thế giới với tài sản ước đạt 86 tỷ USD, tiếp theo tỷ phú chứng khoán Warren Buffett với 75,6 tỷ USD, và tỷ phú Jess Bezos – ông chủ của hãng thương mại điện tử Amazon – với 72 tỷ USD.


Ông chủ hãng Facebook Mark Zuckeberg đứng vị trí thứ năm khi có số tài sản 56 tỷ USD, sau tỷ phú Amancio Ortega của hãng Zara với tài sản 71,3 tỷ USD.


Danh sách tỷ phú của Forbes năm nay tăng 233 người lên tổng cộng 2.043 người – mức nhiều nhất trong lịch sử 31 năm tổng hợp của tạp chí này. Tổng tài sản của các tỷ phú năm nay đạt khoảng 7,67 nghìn tỷ USD.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 565 người, tiếp đến là Trung Quốc với 319 tỷ phú, và Đức với 114 tỷ phú.

Việt Nam góp mặt 2 tỷ phú trong danh sách này, trong đó có một gương mặt mới là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc hãng hàng không VietJet Air.


Bà Thảo xếp vị trí 1.678 với số tài sản 1,2 tỷ USD, là một trong tổng số 227 nữ tỷ phú trong bảng xếp hạng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của tập đoàn Vingroup, vẫn được xếp là người giàu nhất Việt Nam với số tài sản 2,4 tỷ USD, xếp vị trí thứ 867 trong bảng xếp hạng của Forbes.

Theo daikynguyenvn