Châu Âu yêu cầu Nga thả người biểu tình vừa bị bắt






Ông Alexei Navalny bị bắt hôm Chủ nhật

Liên hiệp châu Âu vừa yêu cầu Nga trả tự do "không chậm trễ" cho hàng trăm người bị bắt trong làn sóng biểu tình hôm Chủ nhật.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói người dân cần được "tự do thực hiện quyền của mình mà không sợ bị trả thù".

Người biểu tình đòi Thủ tướng Dmitry Medvedev từ chức vì cáo buộc tham nhũng.

Lãnh đạo đối lập chính ở Nga, ông Alexei Navalny, người kêu gọi biểu tình và nằm trong số người bị bắt giữ, ra tòa vào hôm thứ Hai.


Ông Navalny, 40 tuổi, viết trên mạng Twitter từ trong tòa án: "Xin chào tất cả mọi người từ Tòa án Tversky. Sẽ tới lúc chúng ta mang bọn họ ra xử."

Ông cũng nói rằng tòa cần triệu tập ông Medvedev.

Ông Navalny có thể sẽ bị buộc tội tổ chức biểu tình trái phép và có thể bị giam 15 ngày.




Ông Alexei Navalny đã tweet và đăng hình selfie từ tòa án

Làn sóng biểu tình

Làn sóng biểu tình hôm Chủ nhật 26/3 thu hút sự tham gia của hàng nghìn người trên toàn nước Nga, trong đó có các thành phố Saint Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk, Tomsk và cả Moscow.

Ít nhất 500 người đã bị bắt. Các cuộc biểu tình tại đa số địa phương diễn ra không có giấy phép của chính quyền.

Vô tuyến Nga chiếu hình người biểu tình hò hét "Đả đảo Putin!", "Nước Nga không cần Putin!" và "Putin là quân trộm cắp!".

Giới phóng viên nói đây là làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ các năm 2011 - 2012.

EU và Mỹ nói gì?

Một phát ngôn viên của EU nói cảnh sát Nga đã "ngăn cản việc thực thi quyền cơ bản về biểu đạt ý kiến, hội họp hòa bình vốn đã được hiến định ở Nga".

Thông cáo của EU viết: "Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Nga thực hiện đầy đủ bổn phận của mình trước quốc tế... và trả tự do không chậm trễ cho những người biểu tình hòa bình đã bị bắt."

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner thì nói trong một thông cáo: "Người dân Nga, cũng như người dân ở bất cứ nước nào, xứng đáng có một chính phủ ủng hộ sự cởi mở về ý tưởng, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, đối xử công bằng theo pháp luật và tôn trọng việc thực thi quyền của người dân mà không sợ bị trả thù".



Cảnh sát ước tính có từ 6.000 tới 8.000 người biểu tình ở Moscow

Tại sao có biểu tình?

Ông Navalny kêu gọi biểu tình trên toàn quốc sau khi công bố cáo buộc rằng Thủ tướng Medvedev sở hữu nhiều địa ốc, thuyền buồm và vườn nho - cho thấy tài sản khổng lồ không tương xứng với mức lương công bố của ông.

Cáo buộc của ông Navalny đăng trên YouTube đã có hơn 11 triệu lượt xem.

Là người chỉ trích Tổng thống Putin được biết đến nhiều nhất, ông Navalny bắt đầu viết blog chống tham nhũng nhằm vào các công ty của nhà nước Nga từ năm 2008.

Ông cũng phản đối đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, gọi đảng này là "đảng của quân đầu trộm đuôi cướp".

Ông đã lãnh đạo cuộc biểu tình khổng lồ hậu bầu cử năm 2011, sau đó ông bị bắt và bị bắt giam 15 ngày.

Navalny nói ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2018, thế nhưng tòa án Nga buộc ông tội biển thủ và do vậy ông không thể tranh cử.



Người biểu tình bên ngoài chiếc xe buýt chở ông Alexei Navalny

Điện Kremlin phản ứng thế nào?

Truyền hình nhà nước Nga không đưa tin về các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật.

Người phát ngôn của ông Medvedev gọi các cáo buộc nhằm vào ông là "tấn công tuyên truyền."

Khi được hỏi ông làm gì hôm Chủ nhật, ông Medvedev trả lời ngắn gọn trên Instagram: "Tôi đi trượt tuyết và có một ngày vui vẻ".
Trong quá khứ chính phủ Nga từng gọi phe đối lập là giới thượng lưu Tây hóa không có hiểu biết gì về thực tế các vấn đề mà người dân Nga phải đối diện

Tuy nhiên phóng viên BBC Steve Rosenberg hiện ở Moscow cho hay một số báo có đưa tin về biểu tình. Tờ nhật báo chuyên kinh doanh Vedomosti nói người dân đang bất mãn với chính phủ và tầng lớp thanh niên đang bị chính trị hóa.


BBC
27-03-2017