Vòng loại World Cup 2018 : Châu Á đua tranh sôi động






Cầu thủ Thái Lan Tanaboon Kesarat trong trận gặp Ả Rập Xê Út, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 tại Bangkok, ngày 23/03/2017.REUTERS/Athit Perawongmetha


Cuối tuần này, các sân cỏ khắp nơi, trừ khu vực châu Phi, từ Nam lên Bắc Mỹ qua châu Âu, tới châu Á, lại sôi động với các trận đấu vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga.


Chương trình hôm nay chúng ta cùng điểm lại cuộc đua giành vé đi dự World Cup Nga 2018.

Châu Âu : Ổn định trật tự

Khu vực châu Âu hầu như không có trận cầu nào được gọi là sốc.
Ở loạt đấu này, các đội bóng lớn của châu Âu, như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý chỉ phải gặp các đối thủ nhỏ nên họ đều có được chiến thắng khá dễ dàng để tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu các bảng.

Dàn cầu thủ trẻ được bổ sung của Pháp đã góp phần làm nên chiến thắng 3-1 trước Luxembourg, mặc dù 3 bàn thắng của Pháp đều do công của các cầu thủ trụ cột, Griezmann và Giroud.

Tây Ban Nha thắng Israel 4-1. Ý hạ Albani dễ dàng 2-0. Nhà đương kim vô địch châu Âu, Bồ Đào Nha không mấy khó khăn giành chiến thắng 3-0 trước Hungary.

Tuy nhiên trong số những cái tên lớn của làng bóng châu Âu, Bỉ lại gặp khó khăn với trận hòa Hy Lạp 1-1, còn Hà Lan bị hạ 0-2 trên sân của Bulgari.

Châu Mỹ : Brazil khẳng định vị thế, Mỹ trở lại từ xa

Ở khu vực Nam Mỹ các cuộc tranh đua có vẻ căng thẳng hơn. Dàn sao đang tỏa sáng trên các sân cỏ châu Âu, trở về phục vụ đội tuyển quốc gia đã giúp Brazil và Achentina có được những chiến thắng quý giá.

Đội tuyển Brazil đã tiến tới rất gần chiếc vé đi dự World Cup 2018 với chiến thắng 4-1 trước Uruguay.
Họ tiếp tục dẫn đầu bảng khu vực Nam Mỹ với khoảng cách an toàn 7 điểm.

Trong khi đó, Achentina lấy lại được đà mới khi có được chiến thắng nhỏ nhoi và khá khó nhọc trước Chilê 1-0 bằng quả penalty của Lionel Messi để vươn lên vị trí thứ 3.
Các đồng đội của Messi đã đẩy Chilê, đương kim vô địch Copa America hai mùa bóng liên tiếp vừa qua, xuống vị trí thứ 6.

Trong khu vực Bắc Mỹ và Concacaf, Mêhicô giữ ngôi đầu bằng chiến thắng không khó khăn trước Costa Rica 2-0.
Trận nổi bật trong khu vực này là tuyển Mỹ đã lấy lại sức sống mới sau 2 thất bại khiến huấn luyện viên Jurgen Klismann phải ra đi.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Bruce Arena, các cầu thủ Mỹ đã đè bẹp đối thủ nhỏ Honduras 6-0.
Tuyển Mỹ tạm đứng ở vị trí thứ 4 nhưng điều quan trọng là chiến thắng đã nhen lên hy vọng mới cho Mỹ vì ở khu vực này, 3 đội dẫn đầu sẽ được vé trực tiếp, đội thứ 4 sẽ tranh vé vớt với một đội bóng khu vực châu Á.

Châu Á : Trung Quốc nhen nhóm hy vọng, Thái Lan coi như bị loại

Bóng đá khu vực châu Á vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các châu lục khác nhưng các cuộc đua tranh chiếc vé đi thẳng đến Nga vào mùa hè năm tới đang diễn ra khá căng thẳng.

Điểm nhấn của khu vực này ở tại bảng A, tuyển Trung Quốc đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước Hàn Quốc để nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi cho một tham vọng lớn của bóng đá nước này.

Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc trên sân nhà trong một không khí căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ, dù sao cũng đã giúp đội quân của huấn luyện viên người Ý Marcelo Lippi thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Sau 6 trận đấu, tuyển Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên để vươn từ thứ hạng chót lên áp chót.

Trong khi đó, Iran đã vượt lên độc chiếm vị trí nhất bảng bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Qatar.
Iran đã có 14 điểm sau 6 trận, nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Hàn Quốc 4 điểm.

Hàn Quốc dù bất ngờ thua sốc trước Trung Quốc song lại không đánh mất vị trí nhì bảng bởi Uzbekistan cũng thất thủ trước Syria.

Cuộc đua tranh vé còn lại đi thẳng tới Nga ở bảng A giữa Hàn Quốc, Uzbekistan và Syria trở nên nóng bỏng. Mỗi đội hiện chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.

Bảng B, Nhật Bản đã rửa hận trận lượt đi ngay trên sân nhà (1-2) trước Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
Lần này, các Samurai Blues của huấn luyện viên Vahid Halihodzic đã trả nợ bằng chiến thắng 2-0 trên sân đối phương.

Hiện Nhật Bản đang bám sát Ả Rập Xê-út. Đội bóng tây Á của khu vực dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3 khu vực.

Sau 6 trận đấu Thái Lan mới có 1 điểm qua trận hòa 2-2 với Úc.

Trong khi vòng đấu loại chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc, cơ hội đi tiếp của Thái Lan là không còn, nhất là các trận còn lại họ phải gặp những đối thủ hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Irak, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Úc.

Bóng đá Thái Lan đã bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á để mơ đến đến sân chơi thế giới, giấc mơ của họ rất gần, nhưng có lẽ vẫn còn lâu mới thành hiện thực.

Với bóng đá Việt Nam luôn lấy đích Thái Lan để phấn đấu, thì chặng đường dẫn tới sân chơi lớn của đội tuyển quốc gia lại càng xa vời.

Trước mắt, bóng đá Việt Nam tìm cách tiến từng bước nhỏ, và không còn cách nào khác là bắt đầu từ đào tạo trẻ.

Anh Vũ