Khởi tố bị can 77 tuổi trong vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu






Ông Nguyễn Khắc Thủy. Ảnh Văn Đức/Vietnamnet

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Vũng Tàu vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, trú tại chung cư Lakeside Vũng Tàu về tội 'Dâm ô đối với trẻ em' chiều 27/3.

VKSND Tối cao yêu cầu khởi tố bị can dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu


Theo Viện KSND Tối cao, bị can Nguyễn Khắc Thủy bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Đây là vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian dài, và đã được gia hạn điều tra 2 lần. Hôm 12/3, đích thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) Nguyễn Anh Doan vào sáng 13/3 cho biết đã nhận được ý kiến chỉ đạo từ VKSND tối cao liên quan đến vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.
Ngày 15/3, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Vào cuối tháng 6/2016, chị T.T.T (37 tuổi, sống tại chung cư Lakeside) được con là cháu N. (6 tuổi) kể nhiều lần bị một cụ ông sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Cháu N. nói với mẹ tên của thủ phạm.

Người mẹ nhiều lần làm đơn gửi công an, các cấp có thẩm quyền vào cuộc điều tra.

Đến tháng 8/2016, cơ quan điều tra ra có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với án hình sự xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến ông Thủy.

Từ trường hợp này, cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình của 6 em khác và cả 6 em đều chỉ đích danh ông Thủy là người đã có hành vi dâm ô.

Tuy nhiên nhiều tháng sau quyết định khởi tố vụ án, sự việc bị đình trệ mà không khởi tố bị can.


theo Trí thức trẻ
27/03/2017