Kinh hoàng sán dài 10cm ăn não chàng trai trẻ suốt 2 năm mà không hay biết


Chỉ đến khi bị mất trí nhớ và khả năng nói, chàng trai mới biết đến sự tồn tại của con sán dây trong não mình.

Thói quen ăn uống mất vệ sinh luôn là nguyên nhân chính gây ra những căn bệnh tiềm ẩn. Đó chính là lý do vì sao chàng trai 19 tuổi người Trung Quốc có tên Wen Xiaoli đã bị nhiễm ấu trùng sán dây trong não suốt 2 năm trời mà không hay biết.


Ấu trùng sán dây đã được bác sĩ gắp ra chỉ sau 2 phút.

Được biết, 2 năm trước, Xiaoli không may bị đứt tay khi làm thịt ếch. Sau đó, cậu thường hay bị đau nửa đầu, thậm chí còn mắc chứng động kinh nhẹ. Không ai nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng cho đến khi Xiaoli bị tê liệt dẫn tới mất trí nhớ và khả năng nói. Lúc này, cậu mới được gia đình đưa tới Bệnh viện Xiangya thuộc trường Đại học Trung Nam tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để chữa trị.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, Xiaoli bị nhiễm sán dây. Đây là một căn bệnh dạng hiếm. Lúc này, sán đã làm tổ ổn định trong não của cậu bé. Sau 2 năm sinh sống, nó đã dài tới 10cm. Để tránh biến chứng nặng, Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Yang Zhiquan khuyên Xiaoli nên phẫu thuật mở hộp sọ để gắp con sán ra.

Trong vòng hai phút, các bác sĩ đã cố gắng gắp con sán ra khỏi não Xiaoli tránh trường hợp còn sót lại. Theo giải thích của bác sĩ, từ một con ấu trùng, sán dây đã phát triển thành ký sinh trùng và ăn các tế bào não của Xiaolo để sống.

(Nguồn: Mirror)