Nam sinh trúng tuyển vào đại học “khó nuốt” nhất của Mỹ chỉ nhờ mấy chữ này



Ziad Ahmed, nam sinh theo đạo Hồi đã được đại học danh tiếng của Mỹ đồng ý cấp học bổng với bài tự luận chỉ đúng một câu mà lặp lại 100 lần “#BlackLivesMatter – Cuộc sống của người da đen là quan trọng”.


Bài luận gồm 100 câu “BlackLivesMatter” của nam sinh Hồi giáo. (Ảnh: MensXP)

Theo Indiatimes, Zaid Ahmed – một học sinh trung học 18 tuổi ở New Jersey vừa trúng tuyển Đại học Stanford (Mỹ) theo cách đặc biệt. Trong khi điền vào đơn xin học, Zaid Ahmed được hỏi một câu hỏi đơn giản: “Điều gì quan trọng đối với bạn, và tại sao?”.

Nam sinh người Hồi giáo đã đưa ra một câu trả lời hết sức ngắn gọn và rõ ràng: “#BlackLivesMatter” (Tạm dịch: Mạng sống của người da đen), và đã lặp lại câu này 100 lần.

Trên trang Twitter của mình, Ziad đã chia sẻ tin vui khi nhận được thư chấp nhận từ trường đại học Stanford. Trong thư viết: “Những ai xem hồ sơ ứng tuyển đều bị ấn tượng bởi đam mê, quyết tâm, tài năng và trái tim của bạn. Bạn hoàn toàn phù hợp với Stanford. Bạn sẽ mang đến những điều độc đáo và phi thường cho ngôi trường này – nơi bạn sẽ học tập và trưởng thành”.

Bài đăng hiện đạt hơn 6.000 lượt thích và được chia sẻ hơn 3.000 lần.


Zaid Ahmed thông báo về việc được đại học danh tiếng Mỹ chấp nhận. (Ảnh: FB/Zaid Ahmed)

Ahmed nói: “Tôi đã thực sự choáng váng khi mở hòm thư và nhận thấy rằng tôi được nhận. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được nhận vào Stanford. Đó là một điều tuyệt vời để thấy rằng họ xem suy nghĩ cá nhân của tôi là một tài sản chứ không phải là trách nhiệm”.

Năm 2015, Ziad từng có một bài thuyết trình trên diễn đàn Ted ở Panama về cách mà một đứa trẻ Hồi giáo cảm thấy như thế nào khi ở Mỹ. “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng của xã hội” – cậu nói.

Trước thông tin trên, nhiều người đã tỏ thái độ bức xúc và cho rằng Ziad chỉ là một kẻ giả tạo. Một số cho rằng những đồng minh thật sự của người da màu sẽ không viết những thứ như vậy, trông nó giống như kiểu Ziad chỉ muốn gây chú ý với người khác.


Ziad từng được mời tới Nhà Trắng khi ông Obama còn làm Tổng thống. (Ảnh: Kenh14)
Tuy nhiên, khi nhìn vào hồ sơ của Ziad, nhiều người sẽ phải nghĩ lại. Cậu không chỉ nói giỏi mà làm cũng giỏi với bề dày thành tích.

Ziad Ahmed đã thành lập một công ty tư vấn marketing và một tổ chức xã hội. Cậu từng làm việc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton và từng được mời tới Nhà Trắng khi ông Obama còn làm Tổng thống.


Ziad từng làm việc cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton. (Ảnh: Dailymail)

Ngoài Stanford, Ziad còn được nhận vào 2 trường đại học danh giá khác trong khối Ivy là Yale và Princeton. Hiện tại, cậu vẫn đang cân nhắc xem sẽ vào trường nào để học vào mùa thu này.


tổng hợp