Cắm chông tre tại vườn hoa: Ngăn chó hay bẫy người?



Để ngăn chó thả rông vào khu vực hoa, hàng nghìn cây chông đã được cắm xuống đất trong khuôn viên vườn hoa 19-8, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Chông sắc nhọn được cắm nghiêng ra vỉa hè - Ảnh: HOÀNG BÁCH



Những thanh tre vót nhọn có độ cao khoảng 50cm được cắm xuống đất cạnh lối đi không chỉ gây nguy hiểm mà còn tạo nên hình ảnh phản cảm cho du khách nước ngoài.


Sáng 10-4, một nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chăm sóc tại vườn hoa cho biết khoảng 1 tuần trước, sau khi trồng hoa, xí nghiệp 1 đã cắm chông để ngăn chó thả rông xâm hại hoa.


Chị Nguyễn Thu Hà - giáo viên trường Mầm non B Hà Nội cho biết: “Cắm chông ngay cạnh vỉa hè khiến mỗi khi đưa các cháu ra tập thể dục, giáo viên phải luôn miệng nhắc nhở và kèm cặp các cháu để tránh gặp nguy hiểm. Để ngăn chó vào vườn hoa theo tôi có thể dùng cách khác chứ không nên cắm chông như vậy.

Bà Đặng Thị Lược (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: “Theo tôi phải dẹp bỏ những chông nhọn vì người già bị tai biến và các cháu nhỏ vui chơi ngã vào rất nguy hiểm…”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Tuấn Long - phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết UBND quận đã chỉ đạo khắc phục sau khi xảy ra tình trạng cắm chông ở vườn hoa 19-8.

“Trồng hoa và làm hàng rào là do Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chịu trách nhiệm. Sáng nay sau khi nắm được thông tin chúng tôi đã yêu cầu điều chỉnh. Việc mới trồng cây phải làm hàng rào bảo vệ là tất yếu…” - ông Long cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Hưng - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội nói: “Vườn hoa 19-8 thuộc sự quản lý của quận Hoàn Kiếm vì đã phân cấp quản lý. Bên công ty cây xanh chỉ làm theo kế hoạch của quận”.





Cắm chông trong vườn hoa để… ngăn chó

Vườn hoa 19-8 đang dàn trận “bãi chông” -

Ảnh: Hoàng Bách