Phóng hỏa đốt xưởng dầu nhớt vì không mượn được tiền


Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ ông Phạm Việt Anh (39 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi đốt nhà xưởng dầu nhớt của doanh nghiệp tư nhân Kiều Diễm vào đêm 12/4.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/4, ông Anh đến khu xưởng tái chế dầu nhớt Kiều Diễm, đóng tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để ăn nhậu với nhân viên của xưởng. Tại đây, ông Anh ngỏ ý mượn 3 triệu đồng của bạn nhưng không được đáp ứng. Một lúc sau, vì tức giận nên ông này ra khu vực sân trước xưởng rồi châm lửa đốt đống củi khô.

Lửa cháy nhanh và lan qua rừng tràm bên cạnh. Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa bén vào khu vực chứa dầu nhớt, xăng thơm nên cháy nổ dữ dội.


Lửa bốc cao ở xưởng dầu nhớt trong đêm 12/4
Khi lửa bốc cao, người dân đến kiểm tra thì thấy 2 nhân viên của xưởng say rượu, nằm ngủ trong phòng gần đó nên đánh thức và đưa ra ngoài. Mọi biện pháp cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng nên người dân báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai điều động 10 xe nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến khu vực dập lửa. Do đám cháy quá lớn và liên tục phát ra tiếng nổ nên đến gần 1h sáng 13/4, hỏa hoạn mới được chế ngự.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khu xưởng rộng lớn hàng nghìn mét vuông bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về tài sản. Sáng 13/4, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.


Theo Báo Phụ Nữ