Phát hiện xác nữ thẩm phán theo đạo Hồi đầu tiên tại Mỹ nổi trên sông



Thi thể của bà Sheila Abdus-Salaam, nữ thẩm phán gốc Phi đầu tiên làm việc trong Tòa án phúc thẩm New York, đã được tìm thấy trên sông Hudson thuộc thành phố Manhanttan.



Nữ thẩm phán Sheila Abdus-Salaam. (Ảnh: Associated Press)

Cảnh sát địa phương cho biết, thi thể của bà Sheila Abdus-Salaam, 65 tuổi, được phát hiện nổi trên mặt nước, cách nhà riêng chưa đầy 2km, vào 14h trưa 12/4. Khi được tìm thấy, nữ thẩm phán này vẫn mặc nguyên quần áo.

Theo tờ New York Daily News, ông Gregory Jacobs, chồng mới cưới của bà Abdus-Salaam đã trình báo cảnh sát về việc bà mất tích từ sáng 11/4. Ông đã được đưa tới bờ sông Hudson để nhận dạng thi thể.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, trên cơ thể bà Abdus-Salaam không có bất cứ thương tích nào. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ thẩm phán này.


Bà Abdus-Salaam và Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo

Sau khi hay tin bà Abdus-Salaam qua đời, Thống đốc bang Andrew M. Cuomo hôm 12/4 bày tỏ: “Là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa phúc thẩm bang, bà là một người tiên phong. Thay mặt tất cả người dân New York, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu, đồng nghiệp của bà trong thời điểm khó khăn này”.

Năm 2013, ông Cuomo bổ nhiệm bà Abdus-Salaam làm thẩm phán tại Tòa phúc thẩm New York, khiến bà trở thành nữ thẩm phán gốc Phi đầu tiên làm việc tại đây. Ngoài ra, bà còn là nữ thẩm phán theo đạo Hồi đầu tiên tại Mỹ.

Bà Abdus-Salaam sinh ra trong một gia đình có 7 người con thuộc tầng lớp lao động ở Washington D.C. Bà tốt nghiệp Đại học Luật Columbia, là bạn học của cựu Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder.

Theo Báo Tin Tức