Lo sợ Triều Tiên thử hạt nhân, Nhật Bản tính sơ tán 60.000 dân


Một quan chức chính phủ Nhật Bản hôm 14/4 cho biết Tokyo vừa bàn cách sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, khi nguy cơ Triều Tiên thử hạt nhân lên cao.


Nhật Bản vừa bàn cách sơ tán dân khỏi Hàn Quốc khi nguy cơ Triều Tiên thử hạt nhân tăng cao. (Ảnh minh họa từ Internet)


Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật Bản tiết lộ ngày 14/4 cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản vừa bàn kế hoạch sơ tán gần 60.000 công dân nước này khỏi Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo nguồn tin này, ngoài các tàu và máy bay thương mại, Nhật Bản cũng muốn gửi các phi cơ và tàu quân sự đến hỗ trợ quá trình sơ tán nếu chính phủ Hàn Quốc chấp thuận.

Triều Tiên hôm 13/4 thông báo với các phóng viên nước ngoài ở Bình Nhưỡng chuẩn bị cho một “sự kiện lớn và quan trong”, song không cho biết thêm thông tin chi tiết. Điều này khiến nhiều người cho rằng Triều Tiên sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Trong cuộc họp báo hôm 14/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ nước này vẫn luôn thu thập và phân tích thông tin về các động thái của Triều Tiên.



“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc đồng thời kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Nhật”, ông Suga cho hay.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin trong cuộc họp hôm 13/4, Hội đồng An ninh Nhật Bản đã thảo luận về cách đối phó với dòng người tị nạn Triều Tiên vào Nhật.

Hãng tin Kyodo cho biết, Nhật Bản bắt đầu có kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảng tiềm năng trên bán đảo Triều Tiên từ hồi tháng 2, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao kể từ khi Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào Syria hồi tuần trước, làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ có những động thái tương tự với Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cũng lên án việc Mỹ đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đến gần bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Theo infonet.vn
15/04/2017