Ngọc Hân ngày càng xứng danh "hoa hậu mặc áo dài đẹp nhất"



Với kinh nghiệm làm mẫu trong nhiều năm, Ngọc Hân luôn tỏ ra có thần thái hút hồn trong tà áo dài truyền thống.

Ngọc Hân là Hoa hậu có duyên với áo dài bởi đây không chỉ là trang phục cô thường lựa chọn khi tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội mà cô còn thiết kế áo dài, giới thiệu nét đẹp của bộ trang phục truyền thống đến với bạn bè quốc tế. Cũng vì "cái duyên" này mà Ngọc Hân được nhiều người ưu ái ca ngợi là Hoa hậu mặc áo dài đẹp nhất.

Mới đây, cô thực hiện bộ ảnh áo dài tại Huế, trong đó chủ yếu là khu nhà rường rộng lớn 100 tuổi của người đẹp Tôn Nữ Na Uy mang đậm dấu ấn của mảnh đất đầy chất thơ.



Hoa hậu Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài thêu tỉ mỉ từ các nghệ nhân ở làng nghề thêu truyền thống Quất Động - Thường Tín.

Trong không gian êm đềm của xứ Huế mộng mơ, Ngọc Hân càng thêm ngọt ngào và mềm mại với tà áo dài truyền thống.


Những họa tiết thêu tay tỉ mỉ mang một hương sắc rất riêng trong khi hiện tại có rất nhiều kỹ thuật thêu máy hiện đại.


Sắc trắng luôn là màu khiến phụ nữ khoe được vẻ đẹp trong trẻo và trẻ trung.

Những đường thêu ẩn hiện tạo sự mĩ miều cho Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Người đẹp sinh năm 1989 ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, cô cũng là một trong số ít các Hoa hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.


Nếu như thời gian trước, áo dài cách tân được ưa chuộng hơn cả thì gần đây những mẫu áo dài truyền thống với chất liệu tự nhiên lại được nhiều người lựa chọn.

Chất liệu gấm, lụa mềm mại tạo vẻ thanh thoát cho chủ nhân.

Bên cạnh những mẫu áo dài đơn sắc, Ngọc Hân cũng xinh đẹp với những mảng màu trầm mặc.


Với kinh nghiệm làm mẫu trong nhiều năm, Ngọc Hân luôn tỏ ra có thần thái hút hồn.


Hoa hậu Hà thành hóa nàng thơ xứ Huế với mái tóc vấn nhung huyền trong tà áo dài.

Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)