MC truyền hình bị nhiễm độc chì nghi vì dùng son môi đậm màu thường xuyên




Qua kết quả xét nghiệm, một MC đài truyền hình có lượng chì trong máu cao gấp hơn 3 lần ngưỡng cho phép. MC này cho biết, trước đó cô thường xuyên dùng son môi đậm màu.


MC truyền hình bị nhiễm độc chì nghi vì dùng son môi đậm màu thường xuyên. (Ảnh minh họa từ Internet)


PGS-TS Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, cô gái là một nữ MC truyền hình, có triệu chứng mất ngủ, táo bón, hay quên…, nghi ngờ bị nhiễm độc chì. Bác sĩ kiểm tra răng phát hiện viền lợi của cô đã chuyển màu đen xám, lấp lánh ánh kim loại. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng chì lên tới 32 mcg/dL, gấp hơn 3 lần ngưỡng cho phép.

“Tôi có hỏi thêm về những thói quen thường ngày, cô MC này cho biết không dùng thuốc nam hay tiếp xúc thường xuyên với các nguồn nhiễm chì khác, ngoại trừ việc dùng son môi đậm màu đỏ, đỏ cam hàng ngày”, PGS Duệ cho biết.

Theo PGS, trong suốt nhiều năm làm nghề thì đây là trường hợp ngộ độc chì nghi ngờ vì dùng son môi đầu tiên ông gặp tại Việt Nam. Nữ bệnh nhân phải được điều trị thải độc chì trong một thời gian dài và chia nhiều đợt. Nếu bệnh nhân bị ngộ độc mãn tính, chì sẽ lắng đọng ở nhiều bộ phận cơ thể, trong đó có xương.

Giới chuyên môn cho biết trong thành phần của nhiều loại son có chứa thành phần chì, son càng nhiều chì thì càng bám dính lâu. Kim loại chì sử dụng trong son môi dù với một lượng rất nhỏ sẽ dễ dàng đi vào cơ thể khi được nuốt vào hay hấp thu qua da môi.

Các bác sĩ lưu ý, nếu trong son có hàm lượng chì thấp thì nó sẽ đào thải ra ngoài, nhưng dùng quá nhiều khả năng tích tụ vẫn xảy ra.


PGS Phạm Duệ cũng khuyến cáo chị em phụ nữ nên tránh dùng son môi màu đậm, khi đánh rồi không nên liếm môi và trước khi ăn cần lau sạch son.

Trẻ bị nhiễm độc chì thường có biểu hiện bất thường về tinh thần, thể lực và trí tuệ. Nếu nhiễm độc ở mức độ nhẹ thì trẻ khó tính, dễ cáu bẳn, hay quấy khóc hoặc bướng bỉnh, nghịch ngợm, không chịu nghe lời. Ở mức độ nặng hơn, nạn nhân có thể bị liệt cơ, mềm nhũn chân tay, thiếu máu, co giật và hôn mê.

Người lớn nhiễm độc chì thường chán ăn, mất ngủ, đau đầu, thiếu máu, suy giảm sức khỏe, suy giảm trí nhớ và giảm năng suất lao động, tổn thương dây thần kinh…


Tô son trên da tay và dùng nhẫn chà nhẹ để biết son có chứa nhiều chì hay không. (Ảnh: PopSugar)
PGS Phạm Duệ cũng khuyến cáo chị em phụ nữ nên tránh dùng son môi màu đậm, khi đánh rồi không nên liếm môi và trước khi ăn cần lau sạch son.

Muốn nhận biết son có chì nhiều hay ít, khi mua có thể thoa lớp son mỏng lên tay, sau đó dùng nhẫn vàng chà nhẹ lên lớp son. Nếu son có độ chì lớn, màu son trên tay sẽ chuyển sang màu xám. Độ xám càng đậm chứng tỏ son đó chứa nhiều chì.

Ngoài ra còn có một phương pháp khác để nhận biết, đó là dùng son thoa đều lên môi rồi để lớp son bám trên thành cốc. Nếu dùng khăn giấy lau cốc mà son không đi lại rất lâu trôi, bền màu thì son đó có thể chứa nhiều chì.

Bảo An tổng hợp