Chồng phóng dao găm vào ngực vợ, tử vong





Làng O Grưng nơi xảy ra vụ việc

Sau khi đi làm về, hai vợ chồng uống rượu và xảy ra mâu thuẫn, người chồng ném con dao găm thẳng vào ngực vợ làm nạn nhân tử vong.

Vào khoảng 17 giờ ngày 17-4, Rơ Rah Sơn (SN 1983, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, Gia Lai) và chồng Siu Son (SN 1989) sau khi đi làm về đã uống rượu.

Sau đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng dận, Siu Son đã cầm con dao ném về phía vợ. Người vợ đã không kịp tránh nên con dao đâm trúng ngực.

Lúc đó, Sơn tự tay rút con dao ra khỏi người và chạy ra ngoài kêu cứu nhưng gục trước sân. Gia đình đã đưa Sơn đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê nhưng không qua khỏi.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai kết hợp với Công an huyện Chư Sê điều tra, làm rõ.

Trưa 18-4, ông Nay Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko cho biết, 2 vợ chồng Son có 1 đứa con chung và 2 đưa con riêng của chồng.

Siu Son là người thường xuyên say xỉn, không có việc làm ổn định. Cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn, không có đất sản xuất, không chỗ ở cố định. Giữa 2 vợ chồng thường xảy ra xích mích, gây gổ, đánh nhau.



theo VOV.vn
18/04/2017