Ấn Độ: Nắng nóng hơn 45ºC làm ít nhất 37 người tử vong



Ấn Độ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng mới với nhiệt độ đỉnh điểm lên đến 46ºC, làm ít nhất 37 người thiệt mạng.



Một người lao động uống nước vào một ngày hè nóng bức tại một khu chợ ngũ cốc ở Chandigarh, Ấn Độ, 19/4/2016. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ hôm nay (20/4) cho biết, nước này đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kinh hoàng, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 45ºC.

Theo cơ quan này, đợt nắng nóng này diễn ra trên diện rộng tại nhiều bang bao gồm: Punjab, Haryana, Chandigarh và Delhi. Trong ngày 19/4, mức nhiệt cao nhất lên đến 46,2 ºC đã được ghi nhận ở Chandrapur, trong khi nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô New Delhi là 44ºC. Dự kiến, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.



Ở phía Nam bang Telangana, có ít nhất 37 người chết vì nắng nóng kể từ đầu tháng 4, Đài phát thanh toàn Ấn Độ (AIR) đưa tin. Trước tình hình đó, chính quyền bang Telangana đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Chính phủ Ấn Độ đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp đồng thời khuyến cáo người dân tránh đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h – 16h để đảm bảo sức khỏe.

Cùng thời điểm này năm 2016, Ấn Độ cũng đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng cướp đi mạng sống của hơn 2.300 người. Phần lớn những người thiệt mạng là người dân lao động nghèo và những người vô gia cư.


Theo Báo mới