Daech « nhận vơ » vụ tấn công khủng bố ở Paris ?






Đại lộ Champs-Elysées tối 20/04/2017 sau vụ nổ súng vào xe cảnh sát.
REUTERS/Christian Hartmann



Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ nổ súng ở Paris nhanh chóng một cách bất thường, nhưng lại nhầm tên tác giả tấn công, cho thấy là tổ chức Hồi giáo cực đoan đang tìm cách làm gia tăng tác động của vụ này theo hướng có lợi cho họ.

Bình thường Daech vẫn chờ 24 tiếng hoặc vài ngày sau mới nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố ở phương Tây. Nhưng họ đã lên tiếng nhận trách nhiệm chỉ vài tiếng sau vụ nổ súng vào cảnh sát Pháp trên đại lộ Champs-Elysées tối 20/04/2017. Nhưng tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại khẳng định tác giả là « Abou Youssouf người Bỉ », trong khi cảnh sát Pháp cho biết hung thủ có tên là Karim Cheurfi.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gởi về bài tường trình :

« Trong tuyên bố nhận trách nhiệm, Daech khẳng định tác giả vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Elysées là « Abû Yûssuf Al-Baljiki », biệt danh Abou Youssouf người Bỉ. Sau khi xảy ra vụ tấn công, các nhà điều tra đã nhanh chóng hướng về vương quốc Bỉ, đặc biệt là để xem có một đồng lõa nào đến từ Bỉ hay không. Trên các mạng xã hội, có một tên được lan truyền rất nhiều : Youssouf el Osri.

Đó là những thông tin do nhà chức trách Bỉ chuyển cho các đồng nghiệp ở Pháp. Khi khám xét nhà của thanh niên này, cảnh sát tìm thấy một số vũ khí, mũ che mặt và một vé xe lửa đi sang Paris ghi ngày thứ năm. Cho nên nhà chức trách đã báo cho phía Pháp biết là có thể anh ta đã ở Paris hôm xảy ra khủng bố và cho rằng có thể đây chính là người có tên Youssouf trong tuyên bố nhận trách nhiệm của Daech.

Nhưng thực tế lại không phải như thế, vì cuộc khám xét nói trên đã được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra về ma túy và người có tên là Youssouf el Osri đã vẫn ở Bỉ hôm thứ Năm. Lúc đó anh ta đang làm việc tại một trạm xăng ở Anvers và khi thấy tên mình lan truyền trên các mạng xã hội, anh ta đã ngay lập tức ra trình diện cảnh sát để minh oan.

Chính vì vậy nhà chức trách Bỉ tạm thời loại bỏ mọi liên hệ giữa nhân vật này với kẻ tấn công khủng bố ở Paris. Tuy nhiên, họ đang nghiên cứu việc tăng cường bảo vệ an ninh cho 11 phòng phiếu ở Bỉ sẽ là nơi để cử tri Pháp sống tại đây đi bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp. »


RFI
22-04-2017