Thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi






Góc nhà nơi bà C.T.N. phát hiện cháu gái 9 tuổi bị thiếu niên hàng xóm 14 tuổi xâm hại tình dục

Khi đi làm về, người bà ngoại ở Thanh Hóa không thấy cháu ngoại đâu nên đã đi tìm thì lặng người khi thấy cháu gái 9 tuổi của mình đang bị thiếu niên hàng xóm 14 tuổi có hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 22-4, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã nhận được đơn và đang tiến hành điều tra việc chị C.T.P. (ngụ bản K., xã H.X., huyện Quan Hóa) tố cáo P.B.H. (SN 2003, ngụ cùng bản) có hành vi xâm hại tình dục con gái 9 tuổi của chị P.

Theo đơn của chị P. gửi Công an huyện Quan Hóa ngày 18-4, được biết vào ngày 16-4, chị P. mang con gái C.N.M. (sinh năm 2008) xuống nhà bà ngoại C.T.N. (mẹ chị P.) gửi để đi làm.

Tại đây, bà N. lại gửi cháu M. sang nhà chị gái rồi đi làm thuê. Lúc đi làm về, bà N. qua đón cháu ngoại thì không thấy đâu nên tá hỏa đi tìm.

Khi qua nhà hàng xóm, bà N. lặng người khi nhìn thấy cháu mình đang bị P.B.H. (SN 2003) dùng tay bịt miệng để xâm hại tình dục.

Sau khi đưa cháu M.về nhà, người thân gặng hỏi thì M. cho biết đã bị H. xâm hại tình dục 3 lần. Sau những lần xâm hại, H. luôn dọa nạt nếu cho ai biết sẽ bị đánh nên cháu M. sợ không dám nói cho gia đình biết.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa, hiện cơ quan điều tra đã đưa cháu M. đi giám định và đang chờ kết quả để có hướng xử lý.
“Chúng tôi đã triệu tập những người có liên quan và P.B.H. tới cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc”- vị lãnh đạo này thông tin.


theo Người lao động
22/04/2017