Interpol phát lệnh truy nã quốc tế với tỷ phú Trung Quốc – Quách Văn Quý



Chiều 19/04, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã thông qua tổ chức cảnh sát quốc tế – Interpol phát lệnh truy nã đối với tỷ phú lưu vong Quách Văn Quý, nhưng không nói chi tiết về tội danh của ông này.



Tỷ phú Quách Văn Quý. (Ảnh: Andrew Testa/The New York Times)

Gần đây việc Quách Văn Quý tiết lộ những tài liệu liên quan đến việc tham nhũng của Thứ trưởng Bộ Công an – Phó Chính Hoa và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc, khiến dư luận cả trong và ngoài Trung Quốc hết sức quan tâm.

Trong chương trình được phát sóng trực tiếp của đài truyền hình VOA Mỹ, vào lúc 9h tối ngày 19/04 theo giờ Bắc Kinh, Quách Văn Quý đã trả lời VOA, nói rằng bản thân mang hộ chiếu của mười mấy nước, không sợ bị cảnh sát quốc tế truy nã.

Trước đó Quách Văn Quý trên Twitter đã nói rằng: “Đã nhiều năm nay tôi không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào do Trung Quốc cấp”.

Trong chương trình phỏng vấn với VOA, Quách Văn Quý lại một lần nữa tiết lộ những tài liệu liên quan đến Phó Chính Hoa. Nhưng sau khi tiến hành được 1 giờ 20 phút thì đột nhiên bị tạm ngưng do bị gián đoạn âm thanh, chương trình phỏng vấn theo dự định là kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Sau khi gián đoạn, Quách Văn Quý thông qua video nói cho mọi người biết rằng mình vẫn an toàn, và nói rằng VOA bị Bộ ngoại giao Trung Quốc gây áp lực nên phải dừng chương trình phát sóng trực tiếp lại.

Trước đây Trung Quốc đã công bố, từ năm 2010 Quách Văn Quý đã rất nhiều làn đút lót cho Thứ trưởng Bộ An toàn quốc gia Trung Quốc – Mã Kiện, tổng số tiền lên đến 60 triệu nhân dân tệ (8,7 triệu USD). Quách Văn Quý trốn ra nước ngoài ngày 23/12/2013, đến tháng 04/2014 cơ quan kiểm soát Trung Quốc chính thức phát lệnh bắt giữ Quách Văn Quý vì “tình nghi liên quan đến tội đút lót”.

Trên Twitter, ông Quách bác bỏ cáo buộc của nhà cầm quyền Trung Quốc, và gọi lệnh truy nã đỏ là “hành vi sát hại do các quan chức tham nhũng bày mưu, những người sợ rằng tôi sẽ phơi bày tội ác của họ”.

Ông Quách nói:“Điều này sẽ chỉ làm tăng thêm quyết tâm của tôi để chiến đấu chống những kẻ xấu, cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu”.



Vào khoảng thời gian cuối tháng 1/2017, Quách Văn Quý trên kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài và trên Twitter của mình đã tiết lộ rất nhiều những vụ bê bối liên quan đến những cái tên trong giới chính thương (làm ăn móc nối với chính trị) Trung Quốc bao gồm Phó Bộ trưởng Bộ công an Phó Chính Hoa, CEO của Tập đoàn Phương Chính – Quan Lý Hữu, gia tộc của cựu Thường Ủy Bộ chính trị – Hạ Quốc Cường, v.v.

Hôm 9/3, ông Quách cũng gây bất ngờ khi đăng một lời xin lỗi trên mạng Twitter tới các học viên Pháp Luân Công, môn khí công tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn bị đàn áp tại Trung Quốc theo lệnh của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.

“Trước đây, tôi không tin những gì các học viên Pháp Luân Công nói về nạn mổ cướp nội tạng. Tôi đã nghĩ rằng nó không có thật. Nhưng kể từ khi tôi biết Lý Hữu (cựu Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Phương Chính) có được một lá gan mới, lúc ấy tôi mới thực sự nhìn thấy điều gì đang xảy ra!”.


Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, nhằm chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. (Ảnh: Minh Huệ)

Ông Quách xin lỗi các học viên Pháp Luân Công vì trước đó đã không tin về sự tồn tại của hoạt động mổ cướp nội tạng. Các nhà điều tra cho biết các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là nhóm nạn nhân chính của tội ác này.


Lời xin lỗi của ông Quách là động thái khác thường vì ông dám thừa nhận tội ác của phe cánh Giang Trạch Dân, những người mà ông từng có mối quan hệ thân cận.

Các nhà quan sát chính trị Trung Quốc theo dõi sát sao trường hợp của ông Quý. Họ cho rằng những thông tin mà ông tiết lộ có thể sẽ khuấy động thêm cuộc chiến phe phái đang diễn ra tại Trung Quốc, đặc biệt khi nước này sắp tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19 để bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới.

Các quan chức Interpol từ chối bình luận về vụ việc của ông Quý và không nêu tên ông trên website của Interpol, theo Fox News.

Thông báo đỏ của Interpol là lời yêu cầu các nước tìm kiếm và bắt giữ người bị truy nã để chờ dẫn độ về quốc gia yêu cầu truy nã.

Quách Văn Quý sinh năm 1967, tại Sơn Đông, là con thứ 7 trong gia đình có 8 người con. Ông Quách bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Trịnh Châu, trước khi chuyển ra Bắc Kinh nhờ kiếm được những hợp đồng xây dựng phục vụ đợt Olympic Bắc Kinh 2008. Theo báo New York Times, tổng tài sản của Quách ở Trung Quốc lên tới 17 tỉ USD và đã bị tịch thu.

Trong tháng qua, ông Quách cũng đã thông tin qua mạng Twitter cho biết ông đang ở cả Mỹ và Anh – hai nước không có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.

Lê Hiếu biên dịch
VOA

20/04/2017