Video: Hàng chục ngôi nhà ở miền Tây đổ sụp xuống sông vì sạt lở



Sáng 22/4, bờ sông Vàm Nao, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều căn nhà, trụ điện đổ sụp xuống sông, khiến 40 nhà dân với gần 200 người phải vội vã tháo chạy.


Theo người dân, vụ sạt lở bắt đầu xảy ra vào chiều 20/4. Sau đó, các vết nứt tiếp tục mở rộng với chiều dài trên 160 m, ăn sâu vào bờ khoảng 50 m.

Ông Tư Đâu là một trong số những nạn nhân của vụ sạt lở, 2 căn nhà của ông đều bị sụp xuống sông, tài sản của gia đình đều mất hết. Cả nhà 4 người, giờ phải tạm lánh trong trường học.

“Lúc đó, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm, nền nhà trôi tuột xuống sông nên tháo chạy ra ngoài. Những căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng”, một người dân bị ảnh hưởng do sạt lở kể lại.

“Cả nhà nghe tiếng động lớn đã hoảng loạn chạy ra ngoài thoát nạn. Đồ đạc bên trong trị giá trên 300 triệu đồng cũng chìm theo dòng nước”, ông Tư Đâu ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) nói.




Hiện trường vụ sạt lở sáng 22/4. (Ảnh: news.zing.vn)

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang, cách bờ 180 m xuất hiện một hố sâu dài 380 m, rộng 120 m, độ sâu là 40 – 42 m. Đây là khu vực hợp lưu giữa sông Vàm Nao và sông Hậu tạo nên các dòng chảy và đó có thể là nguyên nhân dẫn đến sạt lở.


Lãnh đạo huyện Chợ Mới cho biết, ngày 21/4, chỉ 19 hộ nằm trong diện sạt lở phải di dời khẩn cấp. Đến hôm 22/4, con số này đã lên 40 hộ với 176 người bị ảnh hưởng. Hàng chục hộ dân liền kề cũng buộc phải di dời.

Sau khi xảy ra sạt lở, tỉnh An Giang dự kiến đưa người dân vào khu dân cư sinh sống. Đồng thời đánh giá tình hình thiệt hại và hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại theo chính sách hiện hành. Chi phí lấp hố xoáy, khắc phục sạt lở có thể lên đến 50 tỷ đồng.



Theo vnExpress
23/04/2017