Nữ sinh lớp 8 sinh con vì bị người họ hàng ngủ nhờ rồi hiếp dâm





Ảnh minh họa

Mặc dù không được đồng ý nhưng Nam vẫn quyết vào nhà xin ngủ nhờ rồi nửa đêm mò sang hiếp dâm nữ sinh lớp 8.

Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh quy nã đối tượng Vũ Văn Nam (SN 1988, ở thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân sinh con.

Nạn nhân là em Q. A (SN 2003), hiện đã sinh ra một bé gái hơn 4 tháng tuổi sau khi bị Nam khống chế, xâm hại tình dục nhiều lần.
Theo lời kể của nạn nhân, sự việc bắt đầu vào đêm 23/4/2016, Nam đến nhà xin ngủ nhờ nhưng do mẹ đang đi ăn cưới ở xa, bố lại bị liệt không nhận biết được gì nên cháu A nhất quyết không đồng ý cho người họ hàng xa ngủ lại.

Tuy nhiên, Nam không chịu về mà vẫn nhất quyết ngủ lại cùng với bố cháu A.

Nửa đêm đang ngủ thì cháu A. thấy Nam mò sang giường đòi quan hệ tình dục với nạn nhân. Cháu A. không đồng ý và phản kháng thì bị nam thanh niên này khống chế, đe dọa sẽ giết, cho nổ tung nhà để quyết thực hiện hành vi đồi bại.

Sau lần giở trò thú tính đó, Nam còn tiếp tục ép nữ sinh lớp 8 này đến nhà nghỉ để hiếp dâm thêm 4 lần nữa. Do bị đe dọa giết và tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội nên nạn nhân không dám nói sự việc với gia đình và người thân.

Đến ngày 29/9/2016, thấy con gái có biểu hiện khác thường nên đã đưa đi khám thì bàng hoàng phát hiện A. đã có thai tháng thứ 5. Lúc này khi được hỏi thì cháu bé mới kể cho người thân biết chuyện bị Nam khống chế, đe dọa nhiều lần giở trò đồi bại.

Ngay sau đó gia đình nạn nhân đã thông báo sự việc cho nhà đối tượng Nam và phía gia đình thanh niên này đã đến xin lỗi và xin cưới cháu A. nhưng không được đồng ý.



Nữ sinh A. đã phải nghỉ học ở nhà nuôi con sau khi bị Nam giở trò đồi bại (Ảnh: Người lao động)

Đến ngày 1/10/2016, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT vào cuộc tìm hiểu sự việc và triệu tập Nam, nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay. Đến ngày 17/12/2016, cháu A sinh một bé gái nặng 2 kg tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng.

Ông Vũ Hồng Nam – Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng) xác nhận trên báo Gia đình & xã hội vào trưa nay (24/4): "Đúng là trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc như vậy về cháu A. Hiện nay, cháu đã sinh con nhỏ và sức khoẻ hai mẹ con đều ổn định....

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Vũ Văn Nam có hành vi xâm hại tình dục khiến cháu A mang thai".

Bên cạnh đó, đại diện chính quyền cùng, các đoàn thể địa phương cũng đã đến động viên, hỗ trợ kịp thời cho bé gái.

Được biết, gia đình cháu A rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cháu bé là con út trong nhà, bố của nạn nhân bị tai biến 12 năm nay phải nằm một chỗ.

(Tổng hợp)
theo Trí Thức Trẻ
24/04/2017