Hàn Quốc: Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có



Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang tổ chức cuộc diễn tập pháo binh quy mô lớn nhằm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước này.
Yonhap dẫn lời nguồn tin bí mật từ chính phủ Hàn Quốc cho biết đây có thể là cuộc diễn tập bắn đạn thật có quy mô lớn nhất trong những năm trở lại đây của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho sẽ tham gia giám sát sự kiện tại thành phố Wonsan ở phía đông Triều Tiên.


Triều Tiên có thể đang diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định tàu ngầm hạt nhân chở tên lửa USS Michigan sẽ cập cảng Hàn Quốc ngày 25/4 nhằm phô diễn sức mạnh của quân đội Mỹ và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ cũng tổ chức tập trận bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải vối sự tham gia của tàu khu trục 4.400 tấn Wanggeon và tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E của Hải quân Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm qua cảnh báo Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng triệu tập một cuộc họp bất thường tại Nhà Trắng với sự tham dự của 100 thượng nghị sĩ nhằm bàn về vấn đề Triều Tiên.

Cả thế giới vừa trải qua một tuần hồi hộp khi Triều Tiên cho thấy nhiều dấu hiệu sẽ thử hạt nhân để chào mừng 105 năm sinh nhật Chủ tịch Kim Nhật Thành. Dù vậy, Triều Tiên không thử hạt nhân, chỉ bắn tên lửa nhưng thất bại.

Điều này khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang trong suốt thời gian qua. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đáp trả Washington và sẽ thử hạt nhân bất cứ khi nào.


Hashtag tuần qua: Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt sau hàng loạt cuộc khẩu chiến. Nguy cơ xung đột giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn rất cao.


Theo Zing.vn
25/04/2017