Nổi da gà tập tục "mây mưa" của những bộ tộc kỳ quặc nhất thế giới




Đọc qua những tập tục kinh dị xoay quanh vấn đề tình dục của các bộ tộc trên thế giới, bạn chắc chắn sẽ thấy sởn da gà.

Phụ nữ có quyền cưỡng bức đàn ông Papua New Guinealà một quốc gia độc lập ở châu Đại Dương, với dân số chỉ có 5 triệu người. Ở một số bộ tộc nơi đây, đàn ông chỉ có quả bầu, đàn bà chỉ có cỏ gianh che phần kín. Vào mùa thu hoạch, chị em thường tụ tập thành nhóm và rình để cưỡng bức các anh chàng làm việc.



Các chị em phụ nữ ở đây có đặc quyền cưỡng hiếp người đàn ông nào mà họ ưng ý. Ảnh: Internet


Cứ sau mỗi cuộc mây mưa, mỗi cô gái lại cắn đứt 1 lông mày của người đàn ông. Nếu một cô gái có thai, gia đình cô sẽ nuôi đứa trẻ. Những người đàn ông chỉ đóng vai trò giúp họ mang thai.

Khi quan hệ phải có người lớn làm chứng

Ở một số vùng thuộc Nigeria, những cô gái quan hệ tình dục lần đầu tiên buộc phải tìm người tới để làm chứng. Thông thường, hai người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm trong việc ân ái nghiệm sẽ đảm nhận việc này.

Nhiệm vụ của họ là ghi chép lại một cách đầy đủ từ tư thế làm tình cho tới lượng máu chảy ra từ cơ thể cô gái đó trong lúc quan hệ là bao nhiêu. Sau cùng, họ còn phải nghiên cứu để tính toán và kiểm chứng về độ dày mỏng màng trinh của cô gái nữa.

Tại các bộ lạc Uganda, việc còn trinh tiết là điều đáng xỉ nhục

Người ta coi việc lấy các cô gái còn trinh tiết là một điều sỉ nhục. Nếu như một vị thủ lĩnh bộ lạc lấy một cô gái còn trinh tiết làm vợ thì chắc chắn ông ta sẽ bị cả bộ tộc ấy khinh rẻ, coi thường dù là thủ lĩnh.
Người dân thuộc các bộ tộc này cho rằng, khi người phụ nữ đã ăn nằm với đàn ông thì họ càng thuần khiêt và trong trắng hơn. Ảnh: Internet

Điều thú vị hơn nữa chính là, để tránh việc các thủ lĩnh lấy phải những cô gái còn trinh, trong các bộ lạc này còn có một nghề được coi là rất “bất hạnh” đó chính là ăn nằm với các cô gái còn trinh tiết.Những người bất hạnh này được giao nhiệm vụ khổ hạnh đó là ăn nằm trước với những ứng cử viên được tuyển làm vợ của thủ lĩnh để chắc chắn rằng, họ không còn trinh tiết khi trở thành vợ của thủ lĩnh bộ tộc.

Người Pygmy có tập tục làm "chuyện ấy" từ rất sớm

Là tộc người nhỏ bé nhất thế giới, với chiều cao từ 1,2 - 1,4m, cân nặng không quá 50kg. Họ là những cư dân xuất hiện sớm nhất tại vùng Trung Phi, cũng là hậu thế của nền văn minh Sanga.
Điều kỳ lạ là chức năng sinh lý của tộc người này phát triển từ 8 - 9 tuổi. Các bé gái, bé trai tới độ tuổi này được xem là đã trưởng thành và bắt đầu quan hệ.Đây là một mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển biến một bé gái đồng trinh thành người phụ nữ thực sự, thậm chí bắt đầu sinh con đẻ cái.

Tục lệ cắt âm vật

Cắt âm vật là một nghi lễ tôn giáo được thực hành trên 28 quốc gia chủ yếu ở khu vực châu Phi và Trung Đông. Nạn nhân của các tục lệ này thường là các bé gái từ 4-10 tuổi, nhưng cũng có thể xảy ra ở các bé gái lơn hơn. Cắt âm vật sẽ loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài của các bé gái.
Nếu ai dám đi ngược lại với tục lệ đó sẽ bị cho là ô uế và bị xã hội ruồng bỏ. Ảnh: Internet

Nhiều quốc gia ở Châu Phi còn cho rằng, nghi lễ này sẽ giúp các bé gái giữu được sự tinh khiết, trong sạch của mình trước khi lập gia đình.Tuy nhiên người phụ nữ bị thực hành cắt âm vật có nguy cơ bị trầm cảm hoặc mắc các chững bệnh liên quan đến sản khoa. Mặc dù đã bị lên án và một số quốc gia đã ra lệnh cấm nhưng hủ tục đáng sợ này vẫn tồn tại ở nhiều quốc gai Châu Phi, Trung Đông

Cô dâu sau đêm động phòng trở thành “bạn tình” chung

Tại Guyana một quốc gia thuộc về Nam Mĩ, các cô dâu mới về nhà chồng buộc phải đối mặt với một tập tục vô cùng kì quái. Đó là ngoài chú rể ra, tất cả những người đàn ông rong gia đình anh ta đều có quyền làm tình với cô dâu. Điều đó có nghĩa là chỉ cần sau đêm động phòng thì cô dâu đã thành “quà chung” của tất cả các đàn ông trong gia đình người chồng mình. Chuyện này chỉ kết thục chỉ khi cô dâu mới này sinh đứa con đầu tiên.

Theo quan niệm của người Guyana thì việc có con đã khẳng định người vợ này thuộc quyền sở hữu riêng của người chồng. Ảnh: Internet
Sau khi sinh đứa con đầu tiên thì người vợ sẽ không phải quan hệ với bất kì người đàn ông nào trong gia đình mình nữa ngoài chồng mình. Cũng theo phong tục truyền thống, một số bộ tộc ở các quốc gia Nam Mĩ như người Caingang ở Brazi và người Siriono ở Bolivia cho phép cặp vợ chồng có quyền làm “chuyện đó” với anh, chị em ruột của bạn đời. Điều này có nghĩa là người chồng có quan hệ tình dục công khai với chị, em gái vợ và người vợ có thể có quan hệ với anh, em trai của chồng. Những bộ tộc này cho rằng việc đó với người thân của bạn đời sẽ thắt chặt thêm tình cảm anh em chị em giữa mọi người.Khác với người Guyana, việc chung vợ chung chồng này kèo dài đến tận hết cuộc đời của những người thuộc bộ tộc Caingang. Thậm chí bộ tộc này còn duy trì hoạt động tập thể vì họ cho rằng hành động này sẽ gắn kết tình thân thiết của những người cùng dòng họ.

Khi chồng chết phải cắt “của quý” đeo lên cổ

Tại một vùng đất xa xôi của nước Tasmania vẫn còn giữ tập tục các quả phụ sẽ phải cắt “cậu nhỏ” của người chồng quá cố đem phơi khô rồi đeo miết trên cổ như một lá bùa hộ mênh, cho tới khi tìm được người đàn ông mới đẻ kết hôn.

Đêm động phòng phải có sự chứng kiến của mẹ cô dâu

Trong phong tục truyền thống của người Colombia thì đêm động phòng phải thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ cô dâu. Người Colombia cho rằng, sự dám sát của người mẹ rất có ích khi vợ chồng son chưa có kinh nghiệm trong tình ái. Người mẹ sẽ ngồi quan sát hai vợ chồng trong đêm tân hôn. Và bà sẽ là người đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho đôi uyên ương nếu như họ còn hành động vụng về. Có như thế mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ được gắn bó chặt chẽ hơn bỏi dự đồng điệu trong quan hệ tình dục.

Công nhận sự trưởng thành bằng cách “ăn da bao quy đầu”

Được biết đến như một hủ tục man rợ, tục ăn bao quy đầu của người Mardudjara, một dân tộc thiểu số tại Australia bất kể ai cũng phai rùng mình khi nhắc tới. Đây được coi là một trong những phong tục lạ lùng trên thế giới.

Những thanh niên trong bộ tộc sẽ được một người có địa vị trực tiếp cắt bao quy đầu và chia cho những thanh niên này ăn. Ảnh: Internet

Trẻ em có thể quan hệ khi lên tám

Bộ tộc sống ở đảo hoang này ở Papua Trobriand được xem là cộng đồng có quan niệm thoáng nhất về tình dục, nam nữ bình đẳng về ham muốn và được phép quan hệ từ rất sớm, khoảng từ 6-8 tuổi đối với nữ và 10-12 đối với nam.Mặc dù mọi người có thể sex bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng cùng dùng bữa với nhau thì bị cấm kị. Các cặp đôi sẽ chỉ được phép hẹn hò ăn tối với nhau sau khi kết hôn.

Cấm yêu bằng miệng ở Rumani

Mặc dù là một nước Châu Âu tiên tiến nhưng ở Rumani, việc “yêu bằng miệng” bị cho là hành động tội lỗi, và chỉ có gái làng chơi mới làm những việc này.

Cấm quan hệ theo một số tư thế nhất định

Các quốc gia Hồi Giáo luôn có những quan niệm về tình duc vô cùng khắt khe. Chẳng hạn hai người yêu nhau chỉ được quan hệ ở một số tư thế nhất định và không được phép thử nghiệm ở một tư thế mới. Đặc biệt những cặp đôi không được quan hệ nếu đầu hoặc bộ phận sinh dục hướng vế phía thánh địa Mecca.

Bộ tộc mà thiếu nữ có thể ngủ thoải mái với đàn ông


Bộ tộc Sambura sinh sống trên sa mạc khô cằn tại Kenya. Đến nay bộ tộc này vẫn giữ được những phong tục truyền thống xa xưa, không bị ảnh hưởng bởi văn hóa Phương Tây. Trong đó có phong tục cho phép thiếu nữ thoải mái ngủ với đàn ông trước hôn nhân để chọn bạn đời.
Theo đó người con gái đến tuổi lấy chồng, cô ta có quyền mời những chàng trai trẻ về nhà “ân ái”, rồi lựa chọn ra người đàn ông ưng ý nhất. Ảnh: Internet

Tục lệ này giúp cho các cô gái nếm mùi khoái lạc trước khi lập gia đình. Sau đó sẽ trải qua tập tục “cắt bì” – một hủ tục làm liệt khả năng tình dục của người con gái.Như vậy sau khi lấy chồng, người phụ nữ chỉ còn có vai trò sinh đẻ cho người đàn ông và tập trung chăm sóc gia đình, mà không được hưởng sự thăng hoa trong tình dục.

Mời khách đến chơi làm “chuyện ấy”

Những người phụ nữ Siberia thường dùng chính bản thân mình để chiêu đãi những lữ khách, tuy nhiên sau một đêm hoan lạc, vào buổi sáng ngày hôm sau những cô gái này sẽ yêu cầu những du khách này phải dùng nước tiểu của mình để súc miệng. Nếu như du khách nào đồng ý súc miệng họ sẽ coi là khách quý, còn nếu như ngược lại thì họ sẽ trở thành kẻ thù của cả làng.

Kiểm tra trinh tiết đàn ông

Tộc người Zulu sống tại Kwazulu, Nam Phi có một phong tục vô cùng độc đáo. Ở bộ tộc này, trinh tiết không chỉ là vấn đề quan trọng đối với thiếu nữ mà còn cả với nam giới. Tất cả nam giới đều phải trải qua kì kiểm tra trinh tiết vô cùng nghiêm ngặt trước sự chứng kiến của toàn thể bộ tộc.

Tục lệ kiểm tra liệu những chàng trai này còn trinh tiết hay không. Ảnh: Internet

Và thước đo cho sự trong trắng của đàn ông chính là chiều cao của dòng nước tiểu khi phóng ra. Theo đó để được công nhận là trai tân, các nam thanh niên phải phóng ra dòng nước tiểu cao bằng hoặc cao hơn đỉnh đầu.

Bộ tôc uống tinh trùng để trở thành người đàn ông thực thụ

Bộ lạc Etoro sống tập trung chủ yếu ở sườn phía Nam dãy núi Sisa, thuộc quốc gia Papua New Guinea, châu Đại Dương. Đây là một trong những bộ tộc nguyên thủy và ít người biết nhất trên thế giới với khoảng 400 thổ dân. Họ sống dựa vào nghề ăn bắn và trồng trọt.Khi những cậu bé khoảng 12-13 tuổi, những người đàn ông có thể lực trong bộ tộc cho phép các em tiến hành một nghi lễ trưởng thành đó là uống tinh trùng của những người đàn ông lớn tuổi hơn.




Những cậu bé chưa đủ sức mạnh, và những người có sức mạnh sẽ truyền nguồn năng lượng đó cho các em. Ảnh: Internet
Người dân ở đây cho rằng mỗi người đàn ông trưởng thành sẽ đều chứa sức mạnh và một luồng năng lượng to lớn trong cở thể mình. Thông thường, một cậu bé chỉ uống tinh trùng của một người đàn ông. Việc này diễn ra đều đặn cho đến khi những cậu bé trở thành những thanh niên cường tráng 20 tuổi. Sau đó họ sẽ được làm nghi lễ công nhân sự trưởng thành.Kết thúc việc uống tinh trùng, những người thanh niên chính thức được công nhận là những người đàn ông trưởng thành trong bộ tộc.


Nguyễn Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus