Lấy lý do sức khỏe, ông Võ Kim Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội



Ít ngày sau khi nhận quyết định kỷ luật, ông Võ Kim Cự đã xin thôi làm đại biểu Quốc hội với lý do sức khỏe.
Sáng ngày 25/4, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo của BCT đại biểu Quốc hội đã xác nhận thông tin ông Võ Kim Cự đã gửi đơn xin thôi làm ĐBQH.

Theo đó, lý do mà ông Võ Kim Cự đưa ra là vì sức khỏe nên không thể tiếp tục công việc. "Do ông Cự tự xin thôi việc nên mọi vấn đề liên quan đến quy trình giải quyết hay xem xét sẽ không giống khi bị bãi nhiệm", vị lãnh đạo này cho hay.



Ông Võ Kim Cự xin thôi làm ĐBQH vì lý do sức khỏe. Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, BCT đại biểu quốc hội vẫn chưa nhận được đơn thư từ phía ông Võ Kim Cự.

Trước đó, vào ngày 21/4, BBT Trung ương đã có kết luận kỷ luật đối với BCS của Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng một số cán bộ đã có vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc Formosa xả thải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển ở các tỉnh miền Trung.

Cũng trong buổi họp đó, Võ Kim Cự bị cách chức Uỷ viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010, và nhiệm kỳ 2010-2015 theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội cho hay, với những khuyết điểm mà ông Võ Kim Cự đã mắc phải là vô cùng nghiêm trọng, không đủ uy tín để làm đại biểu Quốc hội. UBTV Quốc hội cũng có cơ sở báo cáo lên trên xem xét tư cách của ông Võ Kim Cự. Mọi phán quyết cuối cùng về việc xử lý với ông Cự sẽ được Quốc hội quyết định vào kỳ họp thứ 3 tới đây.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus