Quốc gia 'nghèo' đến mức chỉ có mỗi tiền, người dân đành phải bán tiền để kiếm sống



Tiền được chất đống, bày bán ngay trên đất mà không có két sắt, máy đếm tiền cũng như người bảo vệ, giống như người ta thường bán các sản phẩm nông sản vậy.

Tại phía Bắc châu Phi, xuất hiện một quốc gia không có tên trên bản đồ thế giới – Somaliland. Bởi vì dù chính phủ tự gọi mình là quốc gia kế thừa của lãnh thổ bảo hộ Somaliland thuộc Anh và tuyên bố độc lập vào năm 1991, nhưng nó lại không được tổ chức quốc tế nào công nhận.

Nền kinh tế Somaliland chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Somaliland bị hạn hán kéo dài trên diện rộng, đất đai khô cằn, sản lượng nông nghiệp và số lượng vật nuôi giảm mạnh vì thiếu thức ăn, dịch bệnh, đẩy kinh tế khu vực này lâm vào khủng hoảng trầm trọng, không đáp ứng đủ nhu cầu việc làm cho người lao động.
Tuy nhiên, ở Somaliland có một điều đặc biệt mà chắc có tìm mỏi mắt, bạn cũng không thấy ở đâu khác trên thế giới: những khu chợ đổi tiền mà người dân chất tiền thành đống để bán buôn, dễ mua chẳng kém gì thịt cá. Tiền chất thành bó, mua cả cân, cả tấn cũng được chứ chẳng ai bán lẻ vài tờ.

Những "ông trùm phố Wall" phiên bản Somaliland phải bán tiền để kiếm sống

Tiền chất trên xe tải, trên xe đẩy cút kít, vứt thành đống trên những tấm bạt... rồi được người dân rao như rao hàng. Ở đây, tiền nhiều đến mức khéo có rơi vãi vài đồng ra đất cũng chẳng ai quan tâm. Đồng tiền của Somaliland là Shilling, được ngân hàng quốc gia phát hành từ năm 1994. Tuy không có tỷ giá hối đoái chính thức, nhưng người dân nơi đây thường chào bán 700 Somaliland Shilling (SOS) để đổi lấy 1 USD.


Giá trị của đồng tiền Shilling thấp đến mức người dân bán tiền cả cân chứ không chỉ đổi theo cách thông thường. Do lo ngại tiền không có giá trị nên đa phần mọi người đều muốn trữ ngoại tệ chứ không phải đồng tiền địa phương.


Do giá trị đồng tiền ở đây rất thấp nên đa phần người dân đều muốn đổi ra ngoại tệ

Ở đây có rất nhiều loại tiền, nhưng phổ biến nhất là đồng USD. Chợ Hargeisa không chỉ là trung tâm tài chính lớn nhất của thủ đô Hargeisa và quốc gia Somaliland mà còn là điểm du lịch cực kỳ thu hút khách thập phương. Nhiều du khách ví von, nếu con đường buôn bán tiền này đặt ở New York thì nó sẽ là phố Wall.
Người dân ở Somaliland có hoạt động đổi tiền rất độc đáo mà chắc chắn, những quy luật tiền tệ cũng phải chào thua. Đồng tiền phổ biến tại quốc gia này là 1000 Schilling, tương đương với khoảng 14 cents. Chính vì thế, nếu bạn muốn đổi được 100 USD thì chắc mang cả bao tải đến mà cầm tiền về chứ không phải như thông thường.


Tiền chất thành đồng, bán thành từng bó, người ta mua cả cân cả yến chứ không phải
vài đồng bạc

Đặc biệt, mỗi "ngân hàng tư nhân" nơi đây đều không có ai bảo vệ tiền. "Giám đốc" vừa là chủ vừa là nhân viên bán hàng kiêm bảo vệ.
Hầu hết du khách đến Somaliland đều ghé qua đây và mua vài bó tiền về làm quà cho bạn bè. Người ta đi nước ngoài mang được một hai đồng tiền lưu niệm về đã là oách, còn đi Somaliland chắc vác cả bao tải tiền về cũng được.
Những hình ảnh về chợ tiền tại Somaliland:




































Ngọc Bích (Theo Giadinhvietnam.com)