Một cậu bé mồ côi, một chú chó vô chủ và câu chuyện cảm động đằng sau đó



Hai số phận đáng thương đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi được một phụ nữ tốt bụng nhận nuôi.



Những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương thường rất ấm áp và biết cách sẻ chia với mọi người. Chú chó Reagan và cậu chủ nhỏ Buddy không phải là ngoại lệ. Hai người bạn thân thiết này đều được bà Sandi Swiridoff đến từ Mỹ nhận nuôi từ nhỏ. Bà Sandi cho biết sau nỗi đau mất hai người con của con gái bà, Reagan và Buddy đến với gia đình Swiridoff như món quà đặc biệt của Thượng Đế.
Chú chó Reagan rất tốt với mọi người, đặc biệt là trẻ em nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Buddy làm gì cũng phải rủ cậu bạn thân 4 chân làm cùng. Từ chơi xích đu, uống sữa hay chơi xích đu ngoài vườn, Reagan không bao giờ rời Buddy nửa bước. Quá cảm động về tình bạn ngọt ngào này, bà Swiridoff quyết định lưu giữ toàn bộ hình ảnh đáng yêu của Buddy và Reagan và chia sẻ chúng lên Instagram. Mỗi bức ảnh hồn nhiên ngây thơ của đôi bạn thân đều truyền đi những thông điệp về tình yêu thương và chạm tới trái tim của nhiều người.
1. Hôm nay tớ mệt rã rời, mình ôm nhau ngủ kệ đời là xong.



2. Để kiếm xem có gì ngon cho anh em mình nhậu nào.


3. Ông bà chủ cứ yên tâm ra đường, để Buddy tôi trông cho.


4. Chúng mình trốn đến nơi có biển bạc núi xanh nhé.


5. Tấm hình tràn ngập sắc đỏ yêu thương của đôi bạn thân cùng cô em gái nhỏ của Buddy.


6. Bé cưng há mồm ăn nhanh rồi Reagan cho ra sân chơi với anh Buddy nhé.


7. Chữ thì chưa biết đâu nhưng cứ thích làm màu thế cơ.


8. Cùng nhau uống sữa để mau lớn nào.


9. Đã là bạn thân thì quần áo cũng phải mặc giống nhau mới chịu cơ.


10. Chiều nào cũng được ra đây ngồi hóng gió uống nước hàn huyên thế này thì thích nhỉ.


11. Với đôi bạn nghịch như quỷ này thì bồn tắm và bồn rửa bát là như nhau.


12. Anh bảo mẫu 4 chân đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ.


13. Xin chào mùa hè, Reagan và Buddy đến rồi đây.


14. Một cái thơm là gia vị tuyệt nhất cho tình bạn.


15. Chuẩn bị xong hết rồi, cùng đi xin kẹo thôi nào.


16. Reagan ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm!
Theo Tri thức trẻ