Sau TPP, Mỹ sẽ tiếp tục rút khỏi hiệp định NAFTA


Ngày 26/4, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp để rút Mỹ khỏi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).



TPP, (NAFTA).,
Ông Trump nhiều lần khẳng định sẽ đàm phán lại với Mexico và Canada trong vấn đề kinh tế, thương mại. (Ảnh: Bustle)

Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ thời điểm Nhà Trắng công bố sắc lệnh hành pháp nói trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ cố vấn vẫn đang xem xét sự việc này.

Nếu được ký, sắc lệnh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế của Bắc Mỹ cũng như toàn thế giới. Trước đó, nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng Tổng thống Mỹ sẽ không thực hiện lời hứa rút khỏi NAFTA trong chiến dịch tranh cử năm 2016. NAFTA là hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Ông Trump nhiều lần khẳng định sẽ đàm phán lại với Mexico và Canada trong vấn đề kinh tế, thương mại. Mới đây, ông cũng đã chỉ trích hành động bảo hộ các sản phẩm từ sữa của Canada là không công bằng. Đồng thời, Tổng thống Mỹ đề nghị đánh thuế 20% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này khiến hai quốc gia Bắc Mỹ lo ngại và bày tỏ thiện chí đàm phán với Washington để thảo luận về NAFTA.

Ông Alex Lawrence, người phát ngôn của Ngoại trưởng Canada khẳng định: “Ở thời điểm hiện tai, các cuộc đàm phán về NAFTA vẫn chưa bắt đầu. Canada luôn sẵn sàng ngồi vào bàn đàn phán”.

Mexico cũng dự định đàm phán về vấn đề này vào tháng 8 tới, nhưng sắc lệnh hành pháp sắp tới của Tổng thống Mỹ có thể sẽ khiến các nước đẩy nhanh tiến độ.

Là tổng thống, ông Trump có quyền đưa ra nhiều chính sách kinh tế, kể cả việc đưa Mỹ rút khỏi NAFTA mà không cần Quốc hội thông qua. Trước đó, hồi tháng 1, ông cũng từng ký một sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo Zing News