Cảnh sát Philippines xây nhà tù mật, bắt người đòi tiền






Có ít nhất 12 người bị giam giữ trong một căn phòng chật hẹp tối tăm giấu sau một kệ đựng sách tại đồn cảnh sát ở thủ đô Manila, Philippines.

Theo tờ New York Times, Ủy ban Nhân quyền Philippines (CHR) hôm 27-4 đã tiến hành khám xét bất ngờ đồn cảnh sát Raxabago ở thủ đô Manila và phát hiện ra căn phòng bí mật ở phía sau một kệ đựng sách.

Căn phòng có chiều rộng khoảng một mét và chiều dài năm mét, là nơi mà ít nhất 12 người đang bị giam giữ. Những người này cho biết họ không có giấy tờ và đã bị bắt khoảng một tuần.

Ngay cả gia đình cũng không biết họ đang bị giam ở đâu. Theo Ủy ban Nhân quyền Philippines, những người bị bắt giữ khai rằng họ được yêu cầu hối lộ từ 800 đến 4.000 USD thì mới được thả tự do.


Nhà tù bí mật được đặt phía sau một kệ đựng sách. Ảnh: ABS-CBN.

Theo ông Gilbert Boisner, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines, những người bị giam giữ cho biết căn phòng không có đầy đủ ánh sáng, không được thông gió hay có nhà vệ sinh. Những người có nhu cầu phải đi vệ sinh trong một túi ni lon. Ông Boisner cũng cho biết đồn cảnh sát Raxabago không đưa ra được hồ sơ về việc bắt giữ tù nhân hay các tài liệu tố tụng liên quan.

Tuy nhiên, sĩ quan Robert Domingo, người đứng đầu đồn cảnh sát Raxabago, đã bác bỏ mọi cáo buộc tra tấn và tống tiền tù nhân. Theo ông, những người này bị giam giữ trong một phòng riêng là vì các nhà tù ở đồn đã bị quá tải. Những người nói trên bị giam giữ vì họ bị bắt trong chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.


Có ít nhất 12 người bị giam giữ trong "mật thất" này vì nghi liên quan đến ma túy. Ảnh: ABS-CBN.

Những người bị giam giữ này hiện đã được đưa đến nhà giam giam giữ tội phạm ma túy của đồn cảnh sát. Cảnh sát nước này cho hay họ vẫn sẽ bị điều tra vì các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Gần 9.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động từ khi lên nắm quyền cuối tháng 6-2016, trong đó phần đông là những người nghèo. Họ bị các cơ quan điều tra nghi là đối tượng buôn bán ma túy cỡ nhỏ trên đường phố, hoặc là những con nghiện ma túy tổng hợp chưa tự nguyện đi cai nghiện.

Nguồn : Phápluat.vn