Chopine – Giày đế bục nổi tiếng một thời, chiều cao phụ thuộc địa vị xã hội



Giày Chopine xuất hiện từ thời kỳ Phục Hưng nhưng chúng vẫn là sự lựa chọn yêu thích của phụ nữ Italy thế kỷ 15, 16 và 17. Đặc biệt, chiều cao đôi giày phụ thuộc vào địa vị xã hội.



Đôi giày chopine tại Venice được trang trí rất đặc sắc. (Ảnh: Harper’s Bazaar)

Chopine là giày đế bục rất được ưa chuộng vào thế kỷ 15, 16 và 17 tại Venice (Ý). Những đôi giày này được làm bằng đế gỗ cao, có thể bảo vệ chiếc váy khỏi bùn đất và bụi bẩn trên đường phố.

Bên ngoài đôi giày thường bao phủ bằng vải nhung hoặc tơ lụa. Chúng được trang trí bằng vải ren bạc, đinh bấm và tua rua lụa sang trọng. Tuy nhiên chúng hiếm khi được lộ diện bởi phụ nữ thời điểm đó thường mang những bộ váy dài trùm chân.


Một số đôi giày chopine được thiết kế cao tới 50cm.

Kích thước của giày chopine được thiết kế theo thân phận của người mang chúng. Nếu đế giày được làm rất cao, có nghĩa người mang giày là một người có địa vị cao trong xã hội.

Khi phụ nữ mang chiếc chopine, họ cần sự giúp đỡ của người hầu gái hoặc người chồng để có thể đi bộ trên đường phố Venice.

Vào thế kỷ 15, tại Venice đã có quy định giảm chiều cao của giày chopine xuống còn 7cm, nhưng quy định này đã không được thực thi bởi chúng thường được ẩn sâu trong chiếc váy.


Nếu đế giày được làm rất cao, có nghĩa là người mang giày cũng có địa vị cao trong xã hội.

Phụ nữ mang giày chopine thường đứng không vững và bộ dạng bước đi trông rất ngộ nghĩnh.

Fabritio Caroso, một nghệ sỹ múa ở Ý, đã viết rằng, nếu phụ nữ có thể tập luyện tốt với đôi giày chopine, họ có thể di chuyển một cách duyên dáng và thậm chí có thể nhảy múa với chúng.



Nguồn gốc của loại giày này hiện vẫn chưa được xác định một cách chính xác.



Chopine được trưng bày tại Bảo tàng Bata, Toronto.

Không chỉ nổi tiếng tại Ý, giày chopine cũng rất phổ biến tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Nhiều học giả cho rằng loại giày chopine được thiết kế ở Tây Ban Nha và có những tài liệu tham khảo cho rằng chúng xuất hiện từ thế kỷ 14.

Giày chopine ở Tây Ban Nha khác biệt với giày ở Venice là chúng được làm đơn giản và đối xứng hơn, chúng được mang như một phụ kiện của bộ váy, trong khi giày chopine Venice được chạm khắc nghệ thuật hơn và luôn ẩn bên trong váy.



Không chỉ được ưa chuộn tại Italy, giày chopines cũng rất nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Hy Lạp.

Tuy nhiên, giày chopine không phải là sáng chế của Ý hay Tây Ban Nha. Chúng đã được du nhập vào Venice thông qua các giao thương với Tây Nam Á.

Nguồn gốc thực sự của giày chopine vẫn chưa được khám phá, nhưng chúng có vẻ rất giống với những đôi guốc cao tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp mà các diễn viên thường mang trên sân khấu.



Tái thiết của một đôi giày chopine tại Venice.
Giày chopine cũng đã rất phổ biến tại La Mã và được lấy cảm hứng từ giày của Hy Lạp và Trung Quốc vào thế kỷ 17, với đế giày thon gọn hơn nhiều so với ở Venice.

Giày chopine còn được xem như một công cụ để giữ chân người phụ nữ ở nhà, để họ không lang thang bên ngoài và hủy hoại đạo đức của chính họ.

Chopine đã lỗi thời khi giày cao gót trở nên phổ biến hơn. Loại giày này đến từ vùng Cận Đông và lần đầu tiên được nam giới chấp nhận.c

Tâm Nguyện biên dịch