Chuyên gia Mỹ: Loạt vũ khí trong lễ duyệt binh Triều Tiên đều là đồ giả


Sau khi xem lại hình ảnh về lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, cựu sĩ quan tình báo Mỹ khẳng định hầu hết vũ khí được sử dụng trong buổi lễ này là “hàng giả”.


Các vũ khí Triều Tiên sử dụng trong lễ duyệt binh hôm 15/4 đươc cho là đồ giả. (Ảnh: AP)

Trong cuộc duyệt binh hôm 15/4, Triều Tiên đã trưng bày nhiều tên lửa mới. Trong số này, người ta cho rằng có ít nhất một loại tên lửa là mô hình, song mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.

Ông Michael Pregent, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ với 28 năm kinh nghiệm trong các cuộc xung đột xảy ra tại khắp nơi trên thế giới và hiện đang làm trợ giảng tại Học viện Hudson, phát hiện thêm nhiều “đồ giả” khác sau khi xem lại ảnh từ lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử Triều Tiên.

“Cuộc duyệt binh này nhằm mục đích gửi đi thông điệp hơn là cho thấy hiệu quả chiến đấu“, chuyên gia này bình luận.


Nghi vấn đầu tiên mà cựu sĩ quan tình báo đặt ra là những khẩu súng phóng tên lửa cá nhân mà các binh sĩ Triều Tiên vác trên tay. Ông Pregent cho rằng đây có thể chỉ là sản phẩm “trưng bày” vì nhà lãnh đạo Kim Jong-un không muốn có bất cứ sự cố đáng tiếc nào không may xảy ra nếu sử dụng hàng thật.

Bên cạnh đó, các khẩu súng của lực lượng đặc nhiệm có phần thiết bị lạ trông giống với ông phóng lựu được cho là băng đạn xoắn dạng ống trụ, có khả năng mang theo ít nhất 100 viên đạn và thiết kế dạng này sẽ khiến các viên đạn dễ bị kẹt.


Một thiết bị khác thu hút sự chú ý trong cuộc duyệt binh của Triều Tiên là những quả đạn lựu quá khổ, với hình dạng và màu sắc khác nhau, gắn ở đầu các khẩu súng mà binh sĩ nước này mang theo. “Nếu quan sát, các vị có thể thấy miếng nhựa ở mũi quả đạn“.

Ngoài ra, vị chuyên gia còn nhận định những khẩu súng mạ bạc mà một số binh sĩ Triều Tiên mang theo cũng là giả. “Saddam từng có những khẩu súng lục mạ vàng nhưng ngay đến ông ta cũng sẽ không trao chúng cho quân lính của mình, vì thế những khẩu súng này (của Triều Tiên) nhiều khả năng là sơn màu bạc“.


Ông Pregent cũng bày tỏ nghi vấn về việc các khẩu súng được sử dụng trong lễ duyệt binh đều được lắp đạn, bởi kho đạn dược của Triều Tiên được cho là thường xuyên trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Không chỉ những khẩu súng làm dấy lên nhiều câu hỏi, mà ngay cả những thiết bị khác trên người đặc nhiệm Triều Tiên cũng bị nghi ngờ. Những chiếc kính râm, kính nhìn đêm gắn trên mũ của đội quân tinh nhuệ mới của Bình Nhưỡng cũng được cho là loại kính thông thường và không có tác dụng nhìn xuyên đêm như nhiều chuyên gia phỏng đoán, trong khi đó, các binh sĩ phương Tây thường sử dụng loại kính bảo vệ với phần thiết kế đeo quanh đầu.


Thậm chí, đôi găng tay hở ngón mà một số binh sĩ mang theo cũng mang tính chất trình diễn mà thôi. “Một số binh sĩ nước chúng ta (Mỹ) cũng trang bị loại găng tay này (hở ngón), nhưng phần lớn các binh sĩ thường đeo găng tay kín ngón do nhiệt tỏa ra từ nòng súng sau khi bắn, chưa kể đến khả năng chịu lửa“.

Nguồn : Báo Mới