Mỹ kêu gọi trừng phạt Triều Tiên, Bình Nhưỡng thử tên lửa



Sáng 29/4, Triều Tiên đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo nhưng nó phát nổ chỉ vài giây sau khi bay lên. Hành động này diễn ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc.


Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

“Triều Tiên phóng một tên lửa chưa được xác định từ một địa điểm ở khu vực lân cận Bukchang, tỉnh Nam Pyeongan về hướng Đông Bắc vào khoảng 5h30 sáng sớm (ngày 29/4)“, Yonhap dẫn một tuyên bố của quân đội Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm diễn ra không thành công. Dave Benham, phát ngôn viên hải quân Mỹ nói rằng tên lửa nổ ngay trên mặt đất và không thể tới được biển Nhật Bản. Quân đội Mỹ xác định phần chính của quả tên lửa đã rơi xuống đất liền ở cách sân bay Pukchang khoảng 35 km.

Quan chức trên cũng cho biết nhiều khả năng Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa tầm trung có tên gọi KN-17, một loại mới của tên lửa Scud và có thể được dùng để tiêu diệt các chiến hạm. KN-17 là một tên lửa nhiên liệu rắn, được phóng từ giàn phóng di động.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo khi chuyên cơ Air Force One trở về bang Maryland từ thành phố Atlanta, bang Georgia. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên kể từ khi ông Trump lên nắm quyền hồi tháng 1.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại một cuộc họp đặc biệt ở Liên Hợp Quốc, kêu gọi gia tăng sức ép với Triều Tiên. “Mọi lựa chọn để phản ứng trước những sự khiêu khích trong tương lai phải được đặt lên bàn thảo luận“, Tillerson nói. “Đòn bẩy hoặc sức mạnh ngoại giao và tài chính sẽ được hỗ trợ với sự sẵn sàng đáp trả bằng hành động quân sự trước hành động gây hấn của Triều Tiên, nếu cần thiết“.

Bình Nhưỡng thử tên lửa trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng trong suốt thời gian qua. Nước này tăng cường các vụ thử tên lửa và nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng đang trong giai đoạn cuối của việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông tuyên bố sẵn sàng dùng mọi biện pháp, không loại trừ tấn công quân sự, để đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đáp trả Washington và sẽ thử hạt nhân bất cứ khi nào.