TQ trục xuất công dân Mỹ người Hoa sinh ở Việt Nam






Bà Phan-Gillis (giữa) đến Trung Quốc để thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho thành phố Houston

Công dân Mỹ người Hoa gốc từ Việt Nam vừa bị Trung Quốc trục xuất sau khi kết án tội 'gián điệp'.

Bà Sandy Phan-Gillis là một doanh nhân bị bắt khi sang Trung Quốc hồi tháng 3/2015 trong đoàn doanh nghiệp Texas.

Chồng bà, ông Jeff Gillis nói cáo trạng của toà Trung Quốc rằng bà có hoạt động gián điệp khi sang Trung Quốc hồi 1996 là "vô lý" vì trong hộ chiếu bà chưa từng có visa đến Trung Quốc năm đó.

Một tòa án ở Trung Quốc vào tuần này kết án nữ doanh nhân sinh tại Việt Nam Sandy Phan-Gillis về tội làm gián điệp.

Bà Phan-Gillis, 57 tuổi, bị tòa án ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, kết án ba năm rưỡi tù. Bà đã bị giam hơn hai năm nay và gia đình luôn khẳng định bà vô tội.

Bà Phan-Gillis là người gốc Hoa nhưng sinh ra ở Việt Nam. Bà bị kết tội làm gián điệp và lấy cắp bí mật quốc gia, theo thông tin của Ủy ban Hành động về Bắt bớ và Giam cầm Vô cớ, thuộc Liên hiệp quốc (UN Working Group on Arbitrary Detention).

Luật sư của bà, ông Shang Baojun từng nói thân chủ của mình, từng làm cố vấn kinh doanh và sống cùng gia đình tại Texas, hiện 'đang ổn'.

Cáo buộc 'lố bịch'

Chính phủ Hoa Kỳ trước đó liên hệ với chính phủ Trung Quốc "ở các cấp cao nhất" để giải quyết vụ việc.

Năm ngoái, Ủy ban Hành động về Bắt bớ và Giam cầm Vô cớ thuộc Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích Trung Quốc về vụ này, nói Trung Quốc không tuân thủ "thông lệ quốc tế về quyền được xét xử công bằng và quyền tự do và an ninh."

Không mấy chi tiết về vụ án được tiết lộ vì vụ việc có liên quan đến bí mật quốc gia.

Tuy nhiên, ông Jeff Gillis, chồng bà Phan-Gillis, nói với hãng tin AP năm 2016 rằng bà bị buộc tội vì những cáo buộc "quá sức lố bịch" theo đó nói bà đã hoạt động gián điệp trong một chuyến đi Nam Ninh hồi năm 1996, rồi quay về Mỹ và tuyển dụng gián điệp Trung Quốc cho một tổ chức tình báo nước ngoài - được cho là FBI - trong thời gian năm 1997 và 1998.

Ông nói hộ chiếu của bà cho thấy rõ bà không có chuyến đi nào đến Trung Quốc năm 1996.

Bà Phan-Gillis bác bỏ việc có hành vi sai trái và từng nói việc bắt giữ bà là có tính chất chính trị, không phải hình sự, theo một bức thư do nhân viên lãnh sự Mỹ ở Trung Quốc dịch.



BBC
29-04-2017