Nếu tất cả băng tan chảy, Anh và Hà Lan sẽ bị “xóa sổ” hoàn toàn



Biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính đang làm băng ở hai cực ngày một thu hẹp lại, khiến mực nước biển dâng cao “xấm lấn” đất liền. Nếu toàn bộ băng trên Trái đất tan chảy thì nhiều thành phố, thậm chí cả quốc gia sẽ bị xóa sổ.


Nhiều thành phố ven biển sẽ biến mất nếu tất cả băng trên thế giới tan chảy. (Ảnh: Pinterest)

Băng hai cực tan hết sẽ khiến thế giới thay đổi như thế nào?

Chúng ta đều biết rằng, Trái đất đang ngày một nóng lên, cùng với đó, băng tan nhanh khiến diện tích biên ngày một mở rộng. Câu hỏi được đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra khi toàn bộ băng ở hai cực Trái đất tan hết? Liệu chúng ta có “chết chìm” trong biển nước?

Một hội thảo liên quốc gia (Intergovernmental Panel) đã dự đoán rằng cuối thể kỷ này mực nước biển sẽ tăng lên vài mét. Hai cực là nơi tập trung lượng băng lớn nhất thế giới (chiếm tới 90%) và 70% là nước sạch. Do đó, khi băng tan hết sẽ làm nước biển dâng cao tới hơn 64 mét.

Một lý do nữa khiến cho mực nước biển dâng cao khi băng tan chính là sự ấm lên của biển, do băng tan hết khiến sự bức xạ gần như về 0, còn sự hấp thụ nhiệt từ Mặt trời đạt tối đa. Khi nước nóng lên, thể tích của nó sẽ tăng lên (khối lượng riêng giảm) và nước biển sẽ không chỉ dâng cao ở con số 64 mét.

Hệ quả tất nhiên là một phần lớn diện tích đất liền bị nhấn chìm trong biển nước, hay nói cách khác bản đồ thế giới sẽ phải thay đổi khi băng tan.

Những thành phố hay quốc gia có độ cao so với mực nước biển thấp và nằm ở ven biển chính là những nơi gánh chịu hậu quả đầu tiền khi băng tan.



Viễn cảnh ở các châu lục…

Châu Phi

Đây là châu lục ít bị mất đất nhất khi băng tan, tuy nhiên tại Ai Cập, thủ đô Cairo và thành phố ven biển Alexandria cũng sẽ bị nước nhấn chìm.

Châu Âu

Bao quanh bởi nhiều biển lớn như biển Địa Trung Hải, biển Đen và biển Caspi, châu Âu sẽ là châu lục đối mặt với thảm họa này nghiêm trọng nhất. Anh, Hà Lan hay Đan Mạch sẽ bị chìm sâu bởi nước biển.

Châu Á

Bangladesh sẽ bị nhấn chìm toàn bộ trong khi Trung Quốc cũng sẽ bị mất đi rất nhiều đất liền, nhất là các thành phố cảng như Hồng Kông, Thượng Hải sẽ bị xóa sổ.

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia sẽ trở thành một hòn đảo, Singapore sẽ biến mất trên bản đồ thế giới.



Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chìm trong biển nước nếu băng trên Trái đất tan chảy hết. (Ảnh: National Geographic)

Bắc Mỹ

Phần bờ biển Bắc Mỹ ở Đại Tây Dương và bang Florida (Mỹ) sẽ bị xóa sổ, còn khu vực núi San Francisco, California cũng không khá hơn khi biến thành các hòn đảo, vùng thấp hơn là thung lũng trung tâm Central Valley sẽ là một vịnh biển lớn.

Nam Mỹ

Những con sông lớn như Amazon ở phía bắc và lưu vực sông Paraguay sẽ bị biển nhấn chìm, thủ đô Buenos Aires của Argentina, vùng bờ biển Uruguay và đất nước Paraguay cũng biến mất.

Châu Đại Dương và Tây Nam Cực

Australia sẽ mất rất nhiều diện tích đất liền, khối băng ở đảo Greenland sẽ biến mất góp phần vào sự dâng cao của nước biển.

Theo Soha