Thêm 6 căn nhà chìm xuống sông do sạt lở





Vùng ven sông thuộc tỉnh An Giang bị sạt lở.


Có 6 căn nhà sạt lở xuống kênh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ sạt lở đất mới nhất xảy ra ngày 8/5 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang.

Ông Cao Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cho biết đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 80m, làm 6 căn nhà sập và 2 căn phải di dời, gây thiệt hại khoảng 30 triệu/căn. Ông Diệu cho biết thêm chính quyền sẽ hỗ trợ 1 triệu tiền mặt trước mắt cho mỗi hộ. Nguyên nhân vụ sạt lở được cho là do thủy triều xuống thấp và biến đổi khí hậu.

Trước đó ở An Giang cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông. Theo Phó chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Quang Thi hiện tại tỉnh này có 51 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 162km, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân.

Truyền thông trong nước ngay sau đó cho biết các cơ quan chức năng địa phương và trung ương đến thị sát hiện trường để có biện pháp ứng phó. Tuy nhiên nay lại xảy ra vụ việc nhà dân sạt lở xuống sông.


RFA
2017-05-09