Thiên đường hoa ở công viên mang tên Nhật hoàng Hirohito


Vào cuối mùa xuân, khi thời tiết ấm dần lên cũng là mùa hoa tulip và muôn loài hoa bắt đầu khoe sắc ở Nhật Bản. Công viên Showa Kinen là nơi lý tưởng để du khách ngắm nàng xuân.




Showa Kinen là công viên do Chính phủ Nhật Bản trực tiếp điều hành. Công viên này được xếp vào top 10 điểm đến để ngắm hoa anh đào đẹp nhất mùa xuân và 11 danh lam thắng cảnh đẹp quanh Tokyo.



Nằm ở Tachikawa, cách trung tâm Tokyo 30 phút đi tàu, công viên có nhiều hồ nước xinh xắn, sân chơi và cảnh quan tuyệt đẹp. Du khách phải cần cả ngày mới khám phá hết nơi này.



Từ ga Tachikawa, đi bộ chừng 15 phút bạn sẽ đến công viên Showa Kinen. Bãi cỏ xanh mượt, vườn thượng uyển rực rỡ và cây xanh phủ bóng mát sẽ là những điểm nổi bật giúp công viên này ghi điểm trong mắt bạn. Showa Kinen có diện tích rộng 180 ha, được xây dựng nhân kỷ niệm 50 năm ngày lên ngôi của Thiên hoàng Showa (Hirohito). Nơi đây đẹp nhất vào mùa xuân với những thảm hoa sắc màu đua nhau nở rộ.



Khi những cánh hoa anh đào rơi rụng cũng là lúc những nụ hoa tulip từ đất vươn lên và bung nở.




Hoa tulip có nguồn gốc từ Trung Đông. Tuy nhiên, khi nói về loài hoa này, người ta thường nghĩ đến Hà Lan - vương quốc của những cánh đồng hoa tulip đẹp như tiên cảnh. Nhiều nơi cũng có những cánh đồng và vườn hoa tulip tuyệt đẹp không thua kém, trong đó có Nhật Bản. Loài hoa này đã được trồng ở đây từ rất lâu, và quen với phong thổ.




Đến Showa Kinen Koen, bạn sẽ mãn nhãn với những thảm hoa muôn màu sắc của mọi loại tulip. Nơi đây thường niên tổ chức lễ hội và triển lãm hoa tulip trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5.




Những vạt hoa tulip trải dài với những sắc màu rực rỡ như đỏ, cam, tím, vàng, trắng… tạo nên một sắc màu riêng cho nước Nhật sau những ngày bừng lên gam màu hồng nhạt của hoa anh đào.



Mỗi sắc hoa mang một vẻ đẹp riêng khiến người ta mê mẩn.




Tuy số lượng và chủng loại hoa tulip không đa dạng như công viên Keukenhof nổi tiếng của Hà Lan, tại công viên Showa Kinen, du khách còn được ngắm thêm nhiều loài hoa đẹp khác cùng đua nở.



Mùa hoa tulip ở Nhật không dài, chỉ từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 5 và là một trong số mùa hoa quyến rũ nhất để níu giữ bước chân du khách.



Cũng trong tiết trời xuân nắng ấm, những cánh đồng hoa nanohana - cải dầu - mênh mông trải dài với màu vàng rực rỡ thực sự khiến người ta rung động.



Công viên Showa Kinen là địa điểm picnic yêu thích của người Nhật, dưới những gốc hoa anh đào.



Công viên Showa Kinen mở cửa từ 9h30-17h với giá vé vào cổng 400 yen/người.


Bình Nguyên. Ảnh: An Nguyễn