Trung Quốc lắp bệ phóng rocket ở Trường Sa chống đặc công Việt Nam



Hôm 16/5, thời báo Quốc phòng của Trung Quốc cho biết nước này đã triển khai hệ thống rocket trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, một phần kế hoạch chống lại lực lượng đặc công của Việt Nam.



Trung Quốc đã triển khai hệ thống bệ phóng rocket chống người nhái Norinco CS/AR-1 55 mm trên đá Chữ Thập. (Ảnh: IHS/DigitalGlobe-ScapeWare3d)

Ngày 16/5, tờ Defence Times, thời báo Quốc phòng của Trung Quốc đăng trên WeChat rằng Bắc Kinh đã lắp đặt bệ phóng rocket trên đá Chữ Thập.

Hãng tin Reuters dẫn lại bài viết của tờ này cho biết hệ thống bệ phóng rocket chống người nhái được triển khai là Norinco CS/AR-1 55 mm. Hệ thống có thể phát hiện, nhận dạng và tấn công các thợ lặn tiếp cận khu vực này.

Defence Times tuyên bố, các hoạt động trang bị quân sự tại những đảo, đá mà Trung Quốc chiếm đóng sẽ chỉ ở mức “phòng ngự” và “Trung Quốc có quyền làm điều mình muốn trên lãnh thổ của mình“.

Bản tin của Defence Times không nói rõ việc lắp đặt rocket được tiến hành từ khi nào nhưng cho biết hành động này bắt đầu vào tháng 5/2016, là một phần kế hoạch chống lại lực lượng đặc công của Việt Nam.

Theo Tạp chí về quân sự IHS Jane’s, bệ phóng rocket Norinco CS/AR-1 55 ly lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Châu Hải của Trung Quốc năm 2014. Hệ thống súng xoay nòng này do Tập đoàn công nghiệp phương bắc (Norinco) của Trung Quốc sản xuất.

Các thông số kỹ thuật chi tiết của CS/AR-1 không được tiết lộ. Theo quan sát của IHS Jane’s, hệ thống này có bề ngang khoảng 1m, cao 1,6m; bao gồm 10 ống phóng có khả năng xoay 360 độ và bắn được đạn cỡ 55 ly. Tầm bắn tối đa khoảng 500m với đầu đạn nổ mạnh (HE). Hệ thống này chủ yếu phục vụ trong lực lượng hải quân Trung Quốc.

Lâu nay, chính quyền Bắc Kinh nhiều lần ngụy biện cho hành động quân sự hóa của mình ở các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa bằng vỏ bọc “phục vụ cho dân sự”. Tuy nhưng, các hình ảnh vệ tinh của nước ngoài đã được giới chuyên gia phân tích cho thấy những điều ngược lại. Trung Quốc cho xây dựng các nhà chứa máy bay cùng nhiều công trình phòng thủ, radar kiên cố, âm mưu biến các thực thể nhân tạo trái phép của họ thành tiền đồn quân sự.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 hồi cuối tháng 4, lãnh đạo các nước thành viên khối bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông thời gian qua và kêu gọi các bên liên quan duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Trung Quốc được cho đã tích cực “vận động hành lang” để bỏ phần đề cập về Biển Đông ra khỏi dự thảo tuyên bố chung nhưng bất thành.


báo mới .com