Bảo vệ thừa nhận hành vi dâm ô học sinh tiểu học






Ông Hưởng trước thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Qua quá trình điều tra, tại cơ quan công an, ông Đỗ Văn Hưởng đã thừa nhận hành vi dâm ô một cháu bé.

Sau khi nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh ở xã Đồng Hóa (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đồng loạt tố ông Đỗ Văn Hưởng bảo vệ Trường tiểu học Đồng Hóa có hành vi dâm ô nhiều học sinh, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kim Bảng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Văn Hưởng để điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô trẻ em.

Việc bắt giữ được triển khai khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng nhận thấy Đỗ Văn Hưởng có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trao đổi với PV vào chiều 19/5, Trung tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết, bước đầu điều tra, Đỗ Văn Hưởng đã khai nhận có hành vi dâm ô, sàm sỡ cháu T.M ở trường học.

Trung tá Tuấn cũng cho hay, hiện Đỗ Văn Hưởng mới chỉ khai nhận có hành vi với cháu T.M.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Như đã thông tin, vào tháng 3/2017 nhiều phụ huynh có con em học tại khu 2, trường tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, Hà Nam) liên tiếp làm đơn tố cáo ông Hưởng, bảo vệ khu 2 có hành vi dâm ô nhiều học sinh với các hành vi ôm hôn, sờ vào vùng kín...
Trước sự việc trên, phía Trường Tiểu học Đồng Hóa đã quyết định cho bảo vệ Đỗ Văn Hưởng nghỉ việc.

Đồng thời, Công an huyện Kim Bảng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.


theo Trí Thức Trẻ
Hoàng Hải | 19/05/2017