Tấn công mạng toàn cầu : Bình Nhưỡng bác mọi cáo buộc liên can





Một mẫu tống tiền của mã độc WannaCry do công ty an ninh mạng Symantec, California, cung cấp ngày 15/05/2017.
Reuters
Ngày 19/05/2017, tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công mạng toàn cầu cách đây một tuần với mã độc WannaCry

.Phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo, đại sứ Bắc Triều Tiên Kim In Ryong tại Liên Hiệp Quốc khẳng định cáo buộc Bắc Triều Tiên có liên quan là « chuyện nực cười ». Theo ông, « Mỗi lần có chuyện lạ kỳ xảy ra, theo cách dập khuôn, Hoa Kỳ và các lực lượng thù nghịch lại tung tin chống Bắc Triều Tiên với suy luận Bình Nhưỡng có liên quan ».

Căn cứ vào nhiều điểm tương đồng với loạt vụ tin tặc khác, các chuyên gia nhận định có nhiều khả năng Bình Nhưỡng liên quan hệ đến vụ tấn công tin học toàn cầu, bắt đầu từ ngày 12/05, khiến khoảng 300.000 máy tính bị tấn công tại 150 nước. Một số khác cảnh báo khả năng xảy ra nhiều vụ tấn công mới.

Ba chuyên gia tin học Pháp tìm ra giải pháp chống mã độc WannaCry

Ngày 19/05, ba chuyên gia bảo mật tin học Pháp cho biết đã tìm ra được cách khôi phục lại những tài liệu Windows bị WannaCry mã hóa.

Tuy nhiên, giải pháp của họ chỉ hoạt động với một số điều kiện, trong đó có việc máy tính không được khởi động lại từ khi bị mã độc tấn công. Hơn nữa, quá trình giải mã phải được thực hiện trước khi WannaCry thực hiện lời đe dọa mã hóa vĩnh viễn các tài liệu không truy cập được.

Nhóm chuyên gia Pháp cùng nhau làm việc buổi đêm, gồm Adrien Guinet, chuyên về bảo mật tin học, Matthieu Suiche, haker nổi tiếng thế giới và Benjamin Delphy, nhân viên tại Ngân Hàng Quốc Gia Pháp.

RFI
Thu Hằng Đăng ngày 20-05-2017