Brazil : Ba tổng thống gần đây đều bị tố cáo nhận hối lộ





Người dân Brazil biểu tình phản đối tổng thống Michel Temer tại Rio de Janeiro, ngày 18/05/2017.
REUTERS/Pilar Olivares


Tòa Án Tối Cao Brazil công bố ngày 19/05/2017 bằng chứng cáo buộc tổng thống Michel Temer và hai người tiền nhiệm, Lula da Silva và Dilma Rousseff, đã nhận hối lộ khoảng vài chục triệu euro.

Theo Reuters, đây là lời khai của các lãnh đạo tập đoàn thực phẩm JBS để được giảm án, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tham nhũng quy mô lớn « Lava Jato » đang làm đảo lộn Brazil.

Bằng chứng này vừa cáo giác đảng cầm quyền (đảng Phong Trào Dân Chủ Brazil, cánh trung) và phe đối lập (đảng Lao Động).
Theo đó, tổng thống Michel Temer có thể đã nhận khoảng 4 triệu euro từ tập đoàn JBS.

Về cựu tổng thống Lula da Silva, Tòa Án Tối Cao Brazil đưa ra con số chừng 45 triệu euro, được tập đoàn JBS chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài.
Còn cựu tổng thống Dilma Rousseff có thể nhận khoảng 27 triệu euro, cũng được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài.

Tập đoàn JBS chuyên về đóng gói thịt và phát triển mạnh nhờ có được các khoản vay với lãi xuất ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Brazil trong vòng 13 năm, dưới thời cầm quyền của đảng Lao Động, với hai đời tổng thống Lula da Silva và Rouffeff.
Tuy nhiên, cả hai tổng thống cánh tả nhiều lần tuyên bố vô tội.

Trong một bài diễn văn ngày 18/05, tổng thống đương nhiệm Michel Temer thông báo không có ý định từ chức, dù trước đó, Tòa Án Tối Cao Brazil chính thức cho phép điều tra tổng thống và công bố một đoạn ghi âm lén ông Temer nói chuyện với chủ tịch tập đoàn JBS, Joesley Batista, vào tháng 03/2017.

Theo đoạn ghi âm, dường như tổng thống Brazil tỏ ra không phản đối việc chuyển tiền hối lộ cho ông Eduardo Cunha, để mua sự im lặng của cựu chủ tịch Hạ Viện.
Rất nhiều chính trị gia sợ rằng nếu ông Cunha ra làm chứng, vài chục nghị sĩ và thành viên chính phủ có nguy cơ bị tố cáo.


Thu Hằng
21-5-2017