3 cách làm hoa giấy trang trí nhà đẹp xinh yêu



Thêm các làm hoa giấy cực đẹp để bạn trang trí tổ ấm của mình.


Cách 1:

Nguyên liệu:

- Giấy màu xanh làm lá, giấy màu hồng nhạt làm hoa
- Que gỗ làm cành hoa
- Cuộn sáp xanh
- Bình hoa nhỏ
- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo

Cách làm:




Bước 1

Đầu tiên, bạn cắt giấy màu xanh 2 tấm hình chiếc lá tulip. Cắt giấy màu hồng nhạt 6 tấm hình cánh hoa, cắt 1 tấm hình tròn nhỏ 1 tấm hình chữ nhật làm nhụy hoa. Bạn cắt hình cánh hoa có hình dạng giống quả trứng có đầu tròn và đầu thuôn nhỏ hơn. Tiếp đến, bạn dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ đầu cánh hoa thuôn nhỏ, cắt đoạn ngắn ở đầu cánh hoa tròn. Dùng súng bắn keo dán chéo hai mép giấy vừa cắt tạo độ cong cho cánh hoa. Tương tự, bạn cắt dán và vuốt cong cho 5 cánh hoa còn lại. Quấn sáp xanh quanh que gỗ làm cành hoa.



Bước 2

Cắt tua rua với tấm giấy màu hồng nhạt hình chữ nhật làm nhụy hoa. Bạn đâm xuyên que gỗ giữa hình tròn nhỏ dán nhụy hoa lên trên tấm giấy hình tròn đầu que gỗ. Tiếp theo, bạn dán 3 cánh hoa xung quanh nhụy hoa làm lớp cánh hoa thứ nhất. Và dán 3 bông hoa còn lại thành lớp cánh hoa thứ hai xen với lớp cánh hoa thứ nhất. Sau đó, dùng mũi kéo vuốt đường thẳng giữa chiếc lá làm gân lá. Bạn dán hai chiếc lá vào cành hoa tulip, dùng mũi kéo vuốt cong đầu nhọn của hai chiếc lá.

Hoàn thành:


Tương tự, bạn làm thêm 2 cành hoa khác cắm vào lọ hoa trắng nhỏ xinh yêu. Thêm chút sắc hồng dịu nhẹ cho không gian sống của bạn đẹp hơn.




Cách 2:

Nguyên liệu:

- Giấy màu càm làm hoa, màu đen làm nhụy hoa, màu xanh làm lá
- Bút vẽ màu cam, màu xanh
- Kẽm làm cành hoa
Cuộn sáp xanh
- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo

Cách làm:


Bước 1

Cắt giấy màu cam 4 tấm hình cánh hoa, giấy màu đen 2 tấm hình tròn lớn nhỏ làm nhụy hoa, giấy màu xanh 3 tấm hình chiếc lá. Với 2 hình tròn màu đen, bạn cắt tua rua theo viền hình tròn dùng mũi kéo vuốt cong vào trong. Bạn dùng bút màu xanh vẽ các đường gân lá, dùng bút màu cam vẽ tua rua lên ¾ cánh hoa. Và dùng mũi kéo vẽ đường gân lá giữa 3 chiếc lá xanh.




Bước 2

Bạn dùng súng bắn keo dán chồng nhụy hoa nhỏ lên giữa nhụy hoa lớn. Cắt hai đường thẳng ở gốc cánh hoa tạo hình chữ V, dùng súng bắn keo dán hai mép giấy hai bên với nếp giấy giữa tạo độ cong cho cánh hoa. Tương tự, bạn cắt dán cho các cánh hoa còn lại. Sau đó, bạn dán hai cánh hoa đối nhau thành 2 cặp cánh hoa.




Bước 3

Dùng súng bắn keo dán chồng hai cặp cánh hoa với nhau, dán nhụy hoa giữa bông hoa. Cắt giấy màu xanh 1 tấm hình tròn nhỏ, đâm đầu kẽm xuyên qua tấm giấy, uốn cong đầu kẽm dán cố định làm đài hoa. Tiếp theo, bạn dán bông hoa lên trên tấm giấy xanh, dán 3 chiếc lá ngay sát bên dưới bông hoa. Cuối cùng, quấn sáp xanh bên dưới cành hoa là xong.

Hoàn thành:


Tương tự, bạn làm thêm các cành hoa màu cam và màu đỏ. Chọn bình hoa màu trắng hình chữ nhật cao, bạn cắm các cành hoa dọc theo chiều dài của bình, các cành hoa màu đỏ, cam xen nhau cho đẹp. Sắc cam, đỏ là những gam màu nóng tạo điểm nhấn cho không gian nội thất căn phòng có gam màu lạnh rất ấn tượng đó nhé!



Cách 3:
Nguyên liệu:

- Giấy nhún màu trắng làm cánh hoa, màu hồng làm nhụy hoa, màu xanh làm lá
- Kẽm làm cành hoa
- Quả bóng xốp tròn nhỏ làm lõi nhụy hoa
- Cành cây khô làm cành hoa
- Bút vẽ màu hồng, màu đen
- Cuộn sáp màu nâu

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo

Cách làm:

[CENTER]

Bước 1

Bạn cắt giấy màu trắng thành 3 tấm hình cánh hoa lớn cánh bo cong tròn, 3 tấm hình cánh hoa nhỏ bên trong với cánh hơi nhọn đầu cánh. Cắt giấy màu hồng 1 tấm hình tròn, 1 tấm hình chữ nhật dài cắt tua rua để làm nhụy hoa. Cắt giấy màu xanh 4 tấm làm đài hoa. Tiếp theo, bạn dùng bút màu đen tô tua rua lên ½ đài hoa, dùng bút màu hồng tô tua rua lên ½ cánh hoa. Dùng súng bắn keo dán tấm giấy màu hồng bọc lên đầu quả bóng xốp đã gắn cố định vào đầu sợi kẽm. Bạn dán dải tua rua bao quanh quả bóng xốp vừa dán làm nhụy hoa.


[LEFT]Bước 2

Tiếp đến, bạn dán 3 cánh hoa nhỏ bao quanh nhụy hoa làm lớp cánh hoa thứ nhất. Bạn dán 3 cánh hoa lớn bên ngoài thành lớp cánh hoa thứ hai, lớp cánh thứ hai xen với lớp cánh hoa thứ nhất. Để làm hoa búp, bạn gắn quả bóng vào đầu sợi kẽm dán bọc tấm giấy hồng lên trên, và dán 3 cánh hoa nhỏ bao bên ngoài. Sau đó, bạn dán 4 tấm đài hoa bên dưới bông hoa.



Bước 3

ể làm nụ hoa, bạn cắt giấy màu xanh 3 tấm hình chiếc lá nhỏ, 1 tấm hình tròn màu xanh. Gắn quả bóng vào đầu sợi kẽm, dán bọc tấm giấy màu xanh lên trên đầu quả bóng. Sau đó, dán 3 tấm giấy màu xanh bên ngoài thành nụ hoa. Bạn nhớ tô màu đen lên ½ tấm giấy xanh trông nụ hoa tự nhiên. Tiếp theo, bạn chập hai sợi kẽm nụ hoa cành hoa với nhau dùng sáp xanh quấn cố định làm cành hoa. Cắt giấy màu xanh hình chiếc lá lớn và nhỏ. Cuối cùng, bạn quấn các cành hoa vào cành cây khô, dùng súng bắn keo dán chiếc lá lên cây. Bạn có cành hoa nhỏ thật yêu.

Hoàn thành:


Cành hoa này thích hợp cắm với chiếc bình trắng trông bình hoa thật dịu dàng mộc mạc đáng yêu làm sao. Một bình hoa nhỏ đặt ở góc phòng tô điểm cho không gian căn phòng thật đẹp



Chúc bạn thành công với 3 cách làm hoa giấy trang trí nhà đẹp xinh này nhé!
Nguồn: liagriffith
Thùy Vân / Theo Trí Thức Trẻ